Giúp dân tìm tài sản trong những ngôi nhà bị chôn lấp

Chiều 21-12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm hỏi, động viên, tặng quà giúp đỡ các gia đình bị nạn trong vụ sạt lở núi trên. Cùng ngày, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng đến thăm hỏi, chia sẻ, trao tiền ủng hộ những người bị nạn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết xã đã lập điểm tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân ngay tại hiện trường vụ sạt lở. Hiện tất cả gia đình bị nạn đang được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa, trạm y tế xã.

Bộ đội giúp người dân tìm kiếm, thu gom tài sản trong đống đổ nát

Bộ đội giúp người dân tìm kiếm, thu gom tài sản trong đống đổ nát. Ảnh: TẤN LỘC

Cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 305 cùng nhiều lực lượng tại địa phương giúp người dân tìm kiếm, thu gom tài sản bị chôn lấp trong vụ sạt lở núi kinh hoàng rạng sáng 20-12 tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Vụ lở núi này đã làm bốn người chết, bốn người bị thương, san phẳng hoàn toàn sáu ngôi nhà, năm ngôi nhà khác bị vùi lấp, hư hỏng nặng.

Theo một cán bộ UBND xã Phước Đồng, hầu như toàn bộ tài sản của người dân đều bị vỡ nát, hư hỏng nặng. Do khối lượng đất, đá từ trên núi đổ xuống khu dân cư quá lớn nên phải mất ít nhất một tuần mới có thể san dọn hết.

sạt lở đất ở nha trang
sạt lở đất ở nha trang1
sạt lở đất ở nha trang 2
Hầu hết tài sản của người dân bị vỡ nát dưới lớp đất đá

Hầu hết tài sản của người dân bị vỡ nát dưới lớp đất đá .

sạt lở ở nha trang 3
sạt lở ở nha trang 4
sạt lở ở nha trang 5
Phải mất ít nhất một tuần mới có thể san dọn hết khối lượng đất đá khổng lồ từ trên núi tràn xuống

Phải mất ít nhất một tuần mới có thể san dọn hết khối lượng đất, đá khổng lồ từ trên núi tràn xuống.

Lực lượng bộ đội giúp người dân thu dọn nhà cửa, đồ đạc bị chôn lấp

Lực lượng bộ đội giúp người dân thu dọn nhà cửa, đồ đạc bị chôn lấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm