Gói 'Vạn bánh chưng xanh' cho các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em các tỉnh miền núi

(PLO)- Khoảng 3000 người sẽ tham gia gói và nấu 10.000 chiếc bánh chưng chay để tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở các tỉnh miền núi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, tại Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đã diễn ra chương trình Tam Chúc một vạn bánh chưng xanh 2023. Sự kiện do chùa Tam Chúc phối hợp với Khu du lịch Tam Chúc cùng nhiều đơn vị khác tổ chức.

Với mong muốn gói vạn bánh chưng trao tặng các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng cao ở các tỉnh miền núi, chương trình đã thu hút sự tham gia của khoảng 3000 tăng, ni , phật tử, tình nguyện viên và du khách tham gia gói bánh.

Hoạt động gói bánh diễn ra trong khuôn viên Khu du lịch Tam Chúc. .Ảnh: NAM NGUYỄN

Hoạt động gói bánh diễn ra trong khuôn viên Khu du lịch Tam Chúc. .Ảnh: NAM NGUYỄN

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thượng toạ Thích Minh Quang - Phó trụ trì chùa Tam Chúc bày tỏ, hoạt động gói bánh chưng của mỗi người hôm nay đều thể hiện tinh thần từ bi của nhà Phật và thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam

“Chúng ta gửi gắm yêu thương tới bà con ở trong tỉnh Hà Nam cũng như ngoài tỉnh Hà Nam, đặc biệt đó là một số xã ở các tỉnh vùng cao, vùng biên giới. Có thể nói đây là một việc làm hết sức ý nghĩa trong cái dịp Tết Nguyên đán này”- Thượng toạ Thích Minh Quang - Phó trụ trì chùa Tam Chúc nói.

Chương trình dự kiến sẽ gói và nấu 10.000 chiếc bánh chưng chay. Ngoài ra, sẽ có các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quyên góp quần áo, giày dép, để tặng người dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Một số hình ảnh tại sự kiện.

Thượng toạ Thích Minh Quang - Phó trụ trì chùa Tam Chúc tham gia gói bánh cùng người dân. Ảnh: NAM NGUYỄN

Thượng toạ Thích Minh Quang - Phó trụ trì chùa Tam Chúc tham gia gói bánh cùng người dân. Ảnh: NAM NGUYỄN

Chương trình được diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng giữa các đội thi gói và nấu bánh. Ảnh: NAM NGUYỄN

Chương trình được diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng giữa các đội thi gói và nấu bánh.

Ảnh: NAM NGUYỄN

Rất nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tham gia hoạt động này. Nhiều bạn trẻ cho biết, đây là lần đầu tiên tự tay gói bánh. Ảnh: VIẾT THỊNH

Rất nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tham gia hoạt động này. Nhiều bạn trẻ cho biết, đây là lần đầu tiên tự tay gói bánh. Ảnh: VIẾT THỊNH

Hoạt động gói bánh hoàn thành trong buổi chiều ngày 7-1. Ảnh: VIẾT THỊNH

Hoạt động gói bánh hoàn thành trong buổi chiều ngày 7-1. Ảnh: VIẾT THỊNH

Sau đó, chương trình sẽ đến với phần nấu bánh. Ảnh: VIẾT THỊNH

Sau đó, chương trình sẽ đến với phần nấu bánh. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trong thời gian này, sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề. Ảnh: NAM NGUYỄN

Trong thời gian này, sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề. Ảnh: NAM NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm