Google bị cáo buộc chi 10 tỉ USD mỗi năm để thống trị mảng tìm kiếm trực tuyến

(PLO)- Chính phủ Mỹ cáo buộc Google trả 10 tỉ USD mỗi năm cho hãng thiết bị thông minh Apple và các công ty khác để độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên toà xét xử Google vi phạm luật chống độc quyền ngày 12-9 (giờ Mỹ), chính phủ Mỹ cáo buộc Google trả 10 tỉ USD mỗi năm cho hãng thiết bị thông minh Apple và các công ty khác nhằm trở thành bên độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến, hãng AFP đưa tin.

“Vụ việc này liên quan tương lai của Internet và câu hỏi đặt ra là liệu Google có bao giờ cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực tìm kiếm hay chưa” - luật sư Kenneth Dintzer của Bộ Tư pháp Mỹ lên tiếng tại phiên tòa.

Logo Google xuất hiện trên các trình duyệt web tìm kiếm. Ảnh: AFP

Logo Google xuất hiện trên các trình duyệt web tìm kiếm. Ảnh: AFP

Ông Dintzer nói rằng Google trả 10 tỉ USD mỗi năm cho Apple và các hãng khác để đưa công cụ tìm kiếm của Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các sản phẩm công nghệ thông minh và các trình duyệt web, khiến những công ty mới nổi không có cơ hội phát triển.

Trước cáo buộc của Bộ Tư pháp, luật sư biện hộ của Google - ông John Schmidtlein lập luận rằng công ty này đã đổi mới và cải tiến công cụ tìm kiếm của mình trong nhiều thập niên và cáo buộc “bên nguyên đơn cố tránh né sự thật này”.

Phiên toà diễn ra tại toà án liên bang ở thủ đô Washington, D.C. do thẩm phán Amit P Mehta chủ trì. Phiên toà dự kiến sẽ kéo dài 10 tuần và xem xét kỹ lưỡng không chỉ cách thức Google kinh doanh mà còn cả mối quan hệ của công ty này với các công ty lớn khác, chẳng hạn như Apple và Samsung.

Đừng bỏ lỡ

Trực tiếp Đại lễ 30-4 tại TP.HCM: Tổng Bí thư cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại lễ

Trực tiếp Đại lễ 30-4 tại TP.HCM: Tổng Bí thư cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại lễLive

(PLO)- Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã bắt đầu. Trên các ngã đường khu trung tâm TP.HCM, dòng người tấp nập, với cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Triệu con tim Việt Nam cùng chung nhịp đập 'thống nhất - hòa bình'. 

Đọc thêm

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang nghiêm trọng sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang nghiêm trọng sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir

(PLO)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trao cho quân đội nước này "quyền tự do” trong việc phản ứng nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố ở Kashmir. Trong khi đó, Pakistan đang chuẩn bị ít nhất ba phương án pháp lý quốc tế khác nhau đáp trả việc Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn.