GS Trần Đông A kiến nghị Bí thư Thăng hai điều

Chiều 22-2, bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm và chúc sức khỏe GS Trần Đông A - Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Chia sẻ với Bí thư Thăng, GS Trần Đông A cho rằng để giảm tải cho các bệnh viện, ngành y cần đi vào chuyên khoa sâu, bác sĩ thực hành phải giỏi. Tiếp đó là mô hình y học gia đình sẽ giúp giảm tải đáng kể cho các bệnh viện (Mỹ 35% bác sĩ y học gia đình, Canada 50%).

Cũng theo GS Trần Đông A, mô hình y học gia đình, bác sĩ gia đình sẽ giải quyết tận gốc tình trạng quá tải bởi người dân không thích gì hơn được theo dõi sức khỏe thường xuyên từ lúc mới sinh đến khi lúc tuổi già. GS Trần Đông A cũng cho rằng hiện TP.HCM có dư điều kiện để phát triển mô hình này.

Cùng với đó, GS cũng đề cập đến vấn đề làm thế nào để hạn chế lạm dụng thuốc kháng sinh. Theo GS thì cần phải sửa đổi Luật Dược để bán thuốc theo toa, ngành y tế phải in sách hướng dẫn thuốc nào BHYT trả 100%, thuốc nào có toa, thuốc nào không cần toa. Để làm được việc này, nhiệm vụ giám sát của ngành y tế chắc chắn là rất nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm