Hà Nội chặt cây xanh để thi công công trình

Nhiều cây xanh ở Hà Nội mới bị chặt bỏ, dấy lên nhiều mối lo ngại

Lý giải về việc tiếp tục đốn hạ nhiều cây xanh, ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Phát triển giao thông đô thị Hà Nội, bày tỏ: “Đây là số cây xanh buộc phải chặt hạ để thi công công trình v​i phạm cây xanh nằm trong lòng đường gom trái xây mới. Khi thi công đường phải tiến hành hạ cốt (0,9-1 m) để thi công kết cấu nền và mặt đường mới.

Hơn nữa, cây nằm sát tường chắn nếu không chặt hạ sẽ ảnh hưởng đến kết cấu tường chắn sau này và sẽ không thi công được hệ thống thoát nước mặt đường, đồng thời gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông hướng lên, xuống khu vực cầu T11”.

Cần nhớ rằng việc Hà Nội tiến hành chặt cây xanh đã từng gây nên một làn sóng phản đối dữ dội chưa từng thấy trên cả mạng xã hội vào báo chí chính thống. Kết quả thanh tra đã chỉ ra nhiều thiếu sót và TP đã kỷ luật một số tập thể, cá nhân liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm