Hà Nội chi 1.079 tỉ/năm cho 102.000 cán bộ làm 1 giờ/ngày

Thảo luận tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội vào chiều 4-12, ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư quận Long Biên, đề nghị cần bố trí lại lực lượng cán bộ không chuyên trách tại cả thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội vì số lượng quá lớn.

Ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư quận Long Biên.

Theo ông Hải, toàn TP có khoảng 102.000 người làm công việc này. Chỉ riêng tại địa bàn quận Long Biên có tới 3.626 người, làm việc bình quân 25-45 giờ/tháng. “Mỗi ngày họ chỉ làm việc khoảng một giờ nên hoàn toàn có thể bố trí kiêm nhiệm để giảm 50% về người và 30% về kinh phí” - ông Hải nói.

Theo UBND TP Hà Nội, mỗi năm TP Hà Nội chi 1.079 tỉ đồng cho 102.000 cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bình quân một năm mỗi cán bộ không chuyên trách này được hưởng hơn 10,5 triệu đồng tiền phụ cấp, tương đương gần 900.000 đồng/tháng. Nếu mỗi cán bộ làm việc một giờ/ngày thì họ được hưởng hơn 29.000 đồng/giờ làm việc. Nhưng tính bình quân mỗi người chỉ làm việc… hơn một giờ mỗi ngày.

Hiện Hà Nội có 584 xã, phường, thị trấn. Số cán bộ, công chức được quy định cứng trong luật cho mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội không quá 25 người.

Tuy nhiên, bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có thêm khoảng 175 cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố. Như vậy, nếu tính tổng số cán bộ không chuyên trách này trên 584 xã, phường, thị trấn thì TP Hà Nội có khoảng 102.200 người.

Mới đây, tại cuộc họp về sắp xếp, tổ chức hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố được tổ chức vào tuần trước, ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, nói rằng TP Hà Nội chưa dám công bố số liệu liên quan đến việc chi hằng năm cho khoảng 102.000 cán bộ thôn, tổ dân phố.

“Bây giờ TP công bố số liệu đi, xem một năm chi mấy trăm tỉ đồng, chắc phải hàng ngàn tỉ đồng cho tất cả khoản phụ cấp. Nếu thấy được con số đó, chúng ta sẽ sốt ruột ngay lập tức!” - ông Khanh nói.

Cũng tại cuộc họp này, số tiền Hà Nội chi hằng năm cho hơn 102.000 cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải công khai là 1.079 tỉ đồng. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định số bình quân cán bộ không chuyên trách của Hà Nội là 175 người, thấp hơn so với mức bình quân cả nước là 220 người, tuy nhiên số lượng như vậy vẫn là lớn so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm