Hà Nội: Cứ 114 trẻ trai mới có 100 trẻ gái

Ngày 17-6 tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (DS – KHHGĐđã diễn ra cuộc hội thảo về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác DS–KHHGĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí tuyên truyền bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Đình Lân – Phó Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ cho biết: Hiện nay thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã và đang gia tăng và trở thành một trong những vấn đề “nóng” của cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng.

Ông Nguyễn Đình Lân – Phó Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ trong buổi hội thảo.

Cụ thể, tỉ số giới tính khi sinh của Hà Nội luôn cao hơn mức bình quân chung của cả nước: Năm 2009 là 118 trẻ trai/100 trẻ gái, năm 2010, 2011 là 117/100, năm 2012 là 116/100, năm 2013, 2014 là 114,5/100, năm 2015 là 114 trẻ trai/100 trẻ gái.

Bên cạnh một số thành tựu đã đạt được, công tác DS-KHHGĐ của TP. Hà Nội vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Cơ cấu dân số thay dổi theo hướng tỉ lệ người cao tuổi tiếp tục gia tăng, tỉ lệ trẻ em dưới 16 tuổi giảm dần.

Năm 2016 là năm TP. Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện một số chương trình lớn của UBND TP. Hà Nội trong giai đoạn mới như: Phê duyệt Đề án Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2016- 2020.

Cũng trong buổi hội thảo, Chi cục DS-KHHGĐ đã phát động cuộc thi báo chí tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm tuyên truyền sâu rộng đến xã hội về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, sự bất bình đẳng về giới …

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.