Theo Quyết định số 2018 ban hành ngày 14-4, dự án nhằm xây dựng hệ thống xử lý nước thải đồng bộ cho các phường lưu vực Phú Lương, gồm mạng lưới cống chính, tuyến cống bao, giếng tràn và trạm xử lý tập trung.
Công nghệ cho nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng được đầu tư theo hướng hiện đại, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả ra môi trường.
Hướng tuyến và quy hoạch dự án căn cứ theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như Quy hoạch thoát nước Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch phân khu đô thị S4, quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Lãm và khu công viên văn hóa, thể thao Hà Đông…

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp được giao làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2027.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 740 tỉ đồng, thuộc nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, thời hạn sử dụng không dưới 50 năm.
Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của hồ sơ, tính toán kết cấu, hiệu quả đầu tư và phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả.

Cận cảnh Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang thử nghiệm vận hành để hồi sinh sông Tô LịchLENS
(PLO)- Sau gần 10 năm xây dựng, đầu tháng 12, Hà Nội bắt đầu vận hành thử nghiệm dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với công suất 100.000 m3/ngày đêm.