Haaland vượt qua nỗi đau mất người thân để giúp Man City giành chiến thắng

(PLO)- Erling Haaland vượt qua nỗi đau mất người thân để giúp Man City đánh bại FC Copenhagen tại Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 15-2. Erling Haaland đã chơi trọn 90 phút trong trận Manchester City giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng Đan Mạch FC Copenhagen ở vòng 16 đội Champions League. Erling Haaland đã chiến đấu, nén nỗi đau mất bà nội để ra sân trong trận đấu gặp Copenhagen.

Tiền đạo người Na Uy Haaland không ghi bàn tại sân vận động Parken khi Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và Phil Foden là những người đã lập công giúp Man City “đặt một chân” vào tứ kết Champions League. Đó là ngày khó khăn của Erling Haaland khi bà nội của anh là Rasdal qua đời hôm thứ bảy tuần trước (giờ Anh).

haaland-man-city.jpg
Bà của Erling Haaland vừa qua đời ở tuổi 80. ẢNH: GETTY

Bà Rasdal đã qua đời thanh thản tại viện dưỡng lão Sivdaheimen ở Bryne và sẽ được an nghỉ trong tuần này. Bà Rasdal cùng chồng Astor Haaland có 4 người con, trong đó có bố của Erling Haaland là Alfie Haaland. Cáo phó của gia đình Haaland đăng trên báo chí Na Uy có nội dung: "Hôm nay mẹ, mẹ chồng, bà nội và bà cố Tone Rasdal thân yêu của chúng tôi đã qua đời thanh thản ở tuổi 80".

Không rõ liệu tiền đạo tài năng của Man City Haaland có biết tin buồn bà nội qua đời vào thứ bảy tuần trước hay không. Đúng ngày thứ bảy tuần trước, Erling Haaland ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Everton trên sân nhà Etihad ở vòng 24 Premier League. Cú đúp này đồng nghĩa với việc Haaland hiện đã ghi 51 bàn thắng sau 50 trận ra sân cho đội giành cú ăn ba lịch sử mùa trước.

Trở lại vào tháng 1, Man City đã cho phép Rodri bay về quê nhà Madrid (Tây Ban Nha) sau khi bà của anh qua đời. Sau đó, Rodri trở lại băng ghế dự bị Man City trong trận "hủy diệt" Huddersfield tại FA Cup 5-0, nhưng anh không ra sân một phút nào.

man-city-erling-haaland.jpeg
Haaland ăn mừng cùng các đồng đội trong chiến thắng 3-1 của Man City trước FC Copenhagen tại Champions League. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, dù Man City giành chiến thắng trước FC Copenhagen, nhưng HLV Pep Guardiola không thể vui nổi với chấn thương của Bernardo Silva và Jack Grealish. Trung vệ Josko Gvardiol cũng gặp vấn đề về dây chằng mắt cá chân và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần.

Ngược lại, Pep Guardiola lại hài lòng với màn trình diễn của Man City khi nói: “Tôi biết điều đó khó khăn như thế nào. Mọi người nghĩ đây là trận đấu dễ dàng của chúng tôi, nhưng thực tế không phải vậy. Hãy hỏi Bayern Munich, Galatasaray và Manchester United xem gặp FC Copenhagen khó đến mức nào. Họ thực sự là một đối thủ khó nhằn. Chúng tôi đã chơi rất tốt.

Công việc của tôi là cảnh báo các cầu thủ và cho họ biết những phẩm chất mà chúng tôi sẽ cần và họ đã chứng minh và cảm nhận được điều đó. Chúng tôi cư xử đúng mực và kiên nhẫn và mọi cầu thủ Man City đều thi đấu ở đẳng cấp cao nhất”.

erling-haaland.jpg
Haaland lập cú đúp trong trận Man City đánh bại Everton tại Premier League. ẢNH: GETTY

Man City sẽ đối mặt với lịch thi đấu khó nhằn sắp tới, với đối thủ tiếp theo là Chelsea của Mauricio Pochettino tại vòng 25 Premier League vào cuối tuần này. Sau đó, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ đối đầu với Brentford, Bournemouth và Luton (vòng 5 FA Cup), trước trận derby Manchester với Manchester United và trận lượt về vòng 16 đội Champions League với FC Copenhagen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm