Conte lại lên tiếng chỉ trích Tottenham đầy cay nghiệt

(PLO)- Antonio Conte tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ các ngôi sao của Tottenham và chế nhạo tham vọng của CLB thành London.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu HLV Tottenham, Antonio Conte đã nói về cuộc họp báo khét tiếng, trong đó ông công khai chỉ trích các cầu thủ Tottenham trong trận hòa 3-3 với Southampton trên sân St Mary’s vào tháng 3 năm ngoái. Đó là trận đấu cuối cùng chiến lược gia người Ý Conte dẫn dắt Tottenham.

Ở trận đó, Tottenham dẫn trước Southampton đến 3-1 nhưng bị thủng lưới liền hai bàn trong những phút cuối. 8 ngày sau, Conte bị chủ tịch Tottenham Daniel Levy sa thải. Antonio Conte thừa nhận ông không hối hận khi chỉ trích các cầu thủ Tottenham sau trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt CLB vào tháng 3 năm ngoái. Conte đã phản ứng dữ dội sau tiếng còi mãn cuộc trong trận đấu đó.

Conte khẳng định các cầu thủ Tottenham không “muốn thi đấu dưới áp lực và căng thẳng”, đồng thời đặt câu hỏi về tâm lý của họ trong cuộc họp báo nảy lửa sau trận đấu. Conte cũng cho rằng việc Tottenham chờ đợi một chiếc cúp quá lâu không chỉ là lỗi của riêng Levy. Gần một năm sau khi bị Tottenham sa thải, Conte đã tiếp tục lên tiếng bình luận chỉ trích Tottenham, ông không có ý định rút lại những gì ông từng nói vào tháng 3 năm ngoái.

conte-tottenham.jpg
Conte chia tay Tottenham trong cay đắng. ẢNH: GETTY

Antonio Conte bình luận trên tờ The Telegraph (Anh) hôm nay 15-2: “Vào thời điểm đó, cảm giác của tôi là như vậy. Nếu tôi nói điều gì đó, điều đó có nghĩa là luôn có điều gì đó đúng. Không, thành thật mà nói, tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Nhưng tôi có cảm tình tốt với Tottenham. Tôi giữ trải nghiệm này trong lòng".

Antonio Conte nói thêm: "Tôi là người như vậy. Tôi ghét những lời nói dối. Điều này đôi khi có thể giúp ích cho tôi hoặc đôi khi có thể làm tổn thương tôi. Nhưng tôi thích giữ im lặng hơn là nói dối về những điều tốt đẹp, nó cũng như mối quan hệ với các cầu thủ của tôi.

Trong mùa giải, có thể xảy ra trường hợp bạn cần một cuộc trò chuyện trung thực, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Tôi biết rất rõ, tôi cũng từng là một cầu thủ và một số huấn luyện viên đã nói với tôi những lời nói dối, đó là những lời nói dối nhằm giúp đội giữ được bình tĩnh. Tôi không muốn rơi vào loại tình huống này.

Tôi biết rất rõ khi bạn nói chuyện thẳng thắn với các cầu thủ, trong giây phút đầu tiên họ có thể hơi tức giận. Sau đó, theo kinh nghiệm của tôi, thời gian sẽ giúp các cầu thủ đánh giá cao bạn. Họ tức giận nhưng sau đó họ đánh giá cao điều đó, họ đánh giá cao sự trung thực”.

tottenham-antonio-conte.jpg
Conte lại lên tiếng chỉ trích Tottenham. ẢNH: GETTY

Cựu HLV Chelsea Antonio Conte cũng chế giễu tham vọng của Tottenham, nói thêm rằng ông cảm thấy khó khăn khi ăn mừng việc đứng thứ 4 sau sáu tháng đầu tiên dẫn dắt Tottenham. Antonio Conte nói thêm: “Đối với tôi, việc ăn mừng vị trí thứ 4 Premier League và một suất tham dự Champions League thực sự là một điều kỳ lạ.

Sau trận đấu cuối mùa giải với Norwich, tôi đã gọi cho nhân viên của mình và nói “hãy chú ý, đừng quen kiểu ăn mừng một suất dự Champions League”. Tôi đã rất rõ ràng. Tôi đã nói chúng tôi đã làm tối đa khả năng. Từ vị trí thứ chín đến thứ tư, với tất cả những vấn đề chúng tôi gặp phải, quả là một điều kỳ diệu. Nhưng chúng tôi không ăn mừng như thể đó là một phép lạ vì tôi đã quen với chiến thắng”.

Tháng 2-2023, Conte trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Conte trở lại làm việc một tuần sau đó, trước khi nghỉ thêm 4 tuần sau khi chủ tịch Tottenham Levy bảo ông về nhà để hồi phục sức khỏe.

antonio-conte-tottenham.jpg
Antonio Conte nổi tiếng là HLV có cá tính mạnh mẽ. ẢNH: GETTY

HLV Antonio Conte nói: “Đó là một giai đoạn quan trọng với Champions League, FA Cup và Premier League. Tôi muốn trở lại nhanh chóng, nhưng sau đó tôi hiểu rằng điều đó thực sự rất sớm. Chính Daniel Levy là người đã thúc giục tôi về nhà để nghỉ ngơi hồi phục.

Sau trận đấu với AC Milan, khi chúng tôi thua 0-1 ở San Siro, Levy bảo tôi ở lại Ý để hồi phục cho tốt. Tôi đã xem xét và các bác sĩ của Tottenham không muốn tôi mạo hiểm. Câu lạc bộ đã hỗ trợ tôi rất tốt”.

Sau khi bị Tottenham sa thải, Antonio Conte vẫn chưa dẫn dắt bất cứ CLB nào khác. Conte hiện đang ở quê nhà Ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm