Hai bệnh viện quân đội chuyển giao thành công kỹ thuật ghép thận

(PLO)- 6 ca ghép thận thành công là cột mốc quan trọng trong chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận giữa 2  BV Trung ương Quân đội 108 và Quân y 175.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-10, Bệnh viện (BV) Quân y 175 tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận giữa BV Trung ương Quân đội 108 và BV Quân y 175.

TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc BV Quân y 175, cho biết cách đây hơn hai tháng, ca ghép thận đầu tiên thành công tại BV được xuất viện. Đến nay đã có sáu ca ghép thận thành công. Các thầy cô đã để cho các BS tự phẫu thuật 100%, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuyển giao kỹ thuật lấy ghép thận giữa hai BV Trung ương Quân đội 108 và BV Quân y 175.

Theo BS Việt, hành trình đào tạo chuyển giao đã trải qua hơn hai năm nhưng mới triển khai quyết liệt hơn một năm, từ tháng 7-2022 đến tháng 7-2023. Với 6 ca ghép thận thành công cho thấy sự nỗ lực, thành công về công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật giữa hai BV.

ghep-than7.jpg
Bác sĩ thực hiện một ca ghép thận tại BV Quân y 175. Ảnh: BVCC

“Kỹ thuật ghép thận thực sự rất khó đối với các BV. Nhưng đây chính là kỹ thuật mũi nhọn để BV có thể phát triển không chỉ ngoại khoa mà từ nội khoa tới cận lâm sàng, điều phối, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn” - BS Việt nói.

BS Việt hy vọng BV Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ BV Quân y 175 ở giai đoạn 2 của công tác ghép thận, tương lai sẽ hỗ trợ các kỹ thuật ghép tạng khác của BV.

BS Mai Hồng Bàng, Giám đốc BV Trung ương Quân đội 108, nhận định những ca ghép thận đã cho thấy sự thành công trong công tác chuyển giao kỹ thuật giữa hai BV quân y lớn ở hai đầu Nam Bắc.

“So với thế giới, ghép mô tạng ở Việt Nam đã đi chậm hơn nhiều. Tuy nhiên cố gắng của chúng ta từ những ngày đầu tiên cũng đã có kết quả. BV Trung ương Quân đội 108 ghép ca thận đầu tiên cách đây gần 7 năm, giờ đã trở thành trung tâm ghép mô tạng hàng đầu cả nước. Cho đến nay đã ghép thận được khoảng 120 ca và ghép được 8/11 mô tạng chính của cơ thể người” - BS Bàng chia sẻ.

ghep-than9.jpg
Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận giữa BV Trung ương Quân đội 108 và BV Quân y 175. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Bàng cho rằng không phải BV nào cũng đủ điều kiện để thực hiện một ca ghép tạng. Hơn nữa khó khăn hiện nay là nguồn tạng hiến. Việc điều phối, tổ chức triển khai thực hiện ghép tạng như một “cuộc đánh trận lớn”. Tuy nhiên nếu kỹ thuật đã trở thành thường quy, công tác ghép tạng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

“Tôi mong muốn việc chuyển giao kỹ thuật với BV Quân y 175 không chỉ dừng lại ở ghép thận mà phải tiếp tục phát triển bền vững, tiến tới ghép gan và các mô tạng khác” - BS này bày tỏ.

Thành lập 11 ban đảm bảo cho chương trình ghép thận

Sau giai đoạn 1 của công tác huấn luyện đào tạo, BV Quân Y 175 đã thành lập 11 ban đảm bảo, kíp chuyên môn cho chương trình ghép thận với sự tham gia của 26 khoa, phòng, ban, trung tâm, viện liên quan.

Hiện BV đã chủ động trong điều phối, thủ tục pháp lý - hồ sơ cho ca ghép thận; Cơ bản đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dược, xét nghiệm; Từng bước làm chủ công tác đảm bảo chuyên môn từ tuyển chọn, điều trị và chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau ghép

Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề tồn tại như chưa đủ kinh nghiệm trong điều phối ghép khác huyết thống và từ người chết não; Chưa mở rộng mạng lưới tạo nguồn hiến; Chưa đầy đủ một số trang thiết bị chuyên dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm