Hai công an rượt ba thanh niên té phải giải trình

Chiều 19-5, Đại tá Trần Trọng Hiền, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết Công an thị xã Sông Cầu đang làm rõ vụ tai nạn khiến ba thanh niên phải nhập viện điều trị. “Gia đình các thanh niên này có đơn nói dấu vết trên người các bệnh nhân là do bị công an đánh nên chúng tôi phải tiến hành xác minh, làm rõ” - Đại tá Hiền nói với Pháp Luật TP.HCM.

“Chú công an vụt dùi cui vào cháu”

Ba thanh niên được xác định có vi phạm giao thông đều là người địa phương (cùng ở phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu), gồm Bùi Văn Vinh (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (16 tuổi) và Hồ Hải Lộc (17 tuổi).

Sáng 19-5, do vết thương quá nặng, hai nạn nhân Bùi Văn Vinh, Nguyễn Văn Tuấn đã được chuyển từ BV Đa khoa thị xã Sông Cầu đến BV Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị. Theo xác định của bệnh viện, Vinh bị vỡ xương vai cùng nhiều vết thương ở đầu, cổ. Sau khi được phẫu thuật, Vinh tiếp tục được chuyển đến BV Đa khoa Hòa Bình nhưng đến chiều cùng ngày vẫn hôn mê. Trong khi đó, Tuấn bị gãy xương ống quyển, vỡ xương bánh chè ở đầu gốc. Còn Lộc bị nhẹ nhất, đã xuất viện vào trưa 19-5 sau hơn nửa ngày nằm bệnh viện.

Đến chiều 19-5, nạn nhân Bùi Văn Vinh vẫn hôn mê sau một ngày một đêm nằm bệnh viện. Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Là bệnh nhân tỉnh táo nhất, Lộc trình bày khoảng 21 giờ ngày 18-5, Lộc chạy xe máy chở hai người phía sau (trong đó Tuấn ngồi giữa và Vinh ở sau cùng) về nhà. Nhóm ba thanh niên chở nhau trên một xe máy đến cầu Thị Thạc (thị xã Sông Cầu) thì bất ngờ có hai người đàn ông mặc thường phục đi trên xe một máy đuổi theo và ra hiệu lệnh ba người tấp xe vào lề. Nhóm của Lộc chở ba, lại không đội mũ bảo hiểm nên hoảng hồn tăng ga bỏ chạy. Được một đoạn thì có hai người đi trên chiếc mô tô đặc chủng, mặc đồ cảnh sát bám sát. “Chú công an ngồi sau trên mô tô này cầm dùi cui liên tục đánh vào tụi cháu. Ban đầu ổng đánh liên tục vào anh Vinh ngồi sau cùng và sau đó vụt dùi cui vào tay Lộc đang cầm lái làm chiếc xe ngã xuống đường. Thấy tụi cháu té, mấy ổng nhìn nhìn rồi bỏ đi” - Tuấn kể thêm.

Công an có đuổi nhưng không kịp

Ông Nguyễn Văn Tài (cha của Tuấn) cho biết sau khi nghe người hàng xóm điện thoại báo đã chạy đến thì thấy ba thanh thiếu niên mỗi người nằm một nơi. Họ vội vàng chặn xe taxi đưa đi cấp cứu nhưng taxi không dám chở vì thấy thương tích quá nặng. “Nhiều lần gọi xe cấp cứu không được, gia đình tôi chạy đến Công an thị xã Sông Cầu la khóc và đến 24 giờ cùng ngày xe cấp cứu mới đến. Các cháu vi phạm giao thông thì xử lý nhưng sao lại đánh người như vậy. Đã vậy khi họ đánh làm té ngã, thương tích mà không đưa đi cấp cứu gây bức xúc cho gia đình chúng tôi nên đề nghị làm rõ, xử lý những người liên quan” - ông Tài bức xúc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Hiền cho hay sáng 19-5 ông cùng một số cán bộ công an thị xã đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân và đề nghị cho hai trong ba người bị thương chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị. “Ba thanh niên vi phạm giao thông với các lỗi chở ba, không đội mũ bảo hiểm lại uống rượu bia và chạy với tốc độ cao đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT. Các thanh niên này còn có dấu hiệu vi phạm hình sự nên hai cảnh sát trong tổ CSTT-GT bám theo. Họ chạy rất nhanh, luần quần nhiều ngả đường và công an bám theo không được. Đến đoạn lên dốc Găng thì bị ngã, còn hai cảnh sát không biết họ ngã ở đâu nên mới quay về. Nửa tiếng đồng hồ sau mới nghe nói có người bị tai nạn chỗ đó rồi đưa đi bệnh viện” - Đại tá Hiền nói.

Đại tá Hiền cũng cho biết hai người truy đuổi là Lê Văn Thông (người lái) và Lương Hoài Nam (ngồi sau). “Chúng tôi đã yêu cầu hai cán bộ làm tường trình. Hết tường trình này đến tường trình nọ nhưng vẫn chưa có một câu nói nào nói là đánh người vi phạm. Cảnh sát Nam nói dùng gậy chỉ, yêu cầu dừng xe. Các nhân chứng cũng nói khi thấy xe ngã thì chỉ thấy ba thanh niên nằm đó chứ không thấy công an. Một thanh niên trong nhóm khai nhận sợ bị truy đuổi, bắt lại giữ xe vì xe mượn của người khác, đồng thời người lái xe chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi cấp bằng lái. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ điều tra chặt chẽ để làm rõ các thanh niên tự gây tai nạn hay bị công an đánh. Vi phạm của các thanh niên sẽ bị xử lý nhưng nếu cán bộ công an sai thì cũng phải xử lý” - Đại tá Hiền khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm