Hai đơn vị thông tấn có mặt sớm nhất tại Sài Gòn

Chương trình “đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác”, của Đài Truyền hình TPHCM.
Chương trình “đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác”, của Đài Truyền hình TPHCM.

Đến nay, cả hai đơn vị này đã có nhiều bước tiến và gặt hái nhiều thành tựu trong suốt quá trình 34 năm hoạt động.

Phủ sóng đồng bằng sông Cửu Long

Với đội ngũ nhân viên, phóng viên trên 240 người, Đài TNND TPHCM hiện phát sóng trên 2 kênh AM 610Khz và kênh FM 99,9Mhz, với thời gian phát sóng 24/24 giờ cho kênh FM và 20/24 giờ cho kênh AM. Trong suốt 34 năm qua, đài đã chuyển tải đầy đủ những thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước đúng theo sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Ngoài ra, trên làn sóng của đài, có nhiều chương trình được thính giả gần xa đặc biệt yêu thích như: chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương hay Bông lúa vàng – được phát sóng trực tiếp vào sáng thứ bảy hàng tuần trên sóng AM; chương trình Giọng hát hay hàng tuần trên sóng phát thanh vào sáng chủ nhật hàng tuần trên sóng AM; chương trình Làn sóng xanh phát sáng chủ nhật hàng tuần trên sóng FM, đã có thời trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt khi chương trình đã vinh danh các tên tuổi nhạc sĩ, ca sĩ và những ca khúc Việt Nam…

Tính đến nay, một tuần, trên cả hai làn sóng của đài có gần 10 chương trình phát sóng trực tiếp, là những chương trình thiết thực, gắn liền với đời sống như: Tư vấn pháp luật, Tư vấn tiêu dùng, Sức khỏe cho giới trẻ…

Bắt đầu từ hôm nay, 1-5-2009, Đài TNND TPHCM chính thức cho hoạt động Trạm thu phát sóng FM 99,9Mhz đầu tiên tại khu vực ĐBSCL. Với số vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng, máy thu phát sóng được đặt tại Đài PT-TH Sóc Trăng, trên cột ăng ten cao 80m, với bán kính 120m, sẽ phủ sóng phần lớn khu vực ĐBSCL.

Trong kế hoạch phát triển sắp tới, Đài TNND TPHCM sẽ có thêm 7 kênh FM gồm: Giao thông đô thị, Tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc, Kinh tế, Giải trí, Kênh Nông thôn, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Thiếu nhi - Phụ nữ - Người cao tuổi.

Phát triển ngang tầm khu vực

Từ năm 1981 trở về trước, Đài TH TPHCM trực thuộc Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam, với nhiệm vụ là một đài khu vực. Từ năm 1981 đến nay, đài được chuyển giao về cho Thành ủy và UBND TPHCM trực tiếp quản lý. Đến nay, đài có 23 phòng ban với nhân số hơn 900 người. Hệ thống máy móc, thiết bị hiện nay của đài có nhiều loại ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới; đủ phục vụ kế hoạch sản xuất, phát sóng trung bình mỗi ngày 40 giờ trên cả hai kênh HTV7, HTV9 và 60 giờ trên 4 kênh kỹ thuật số HTV1 (Thông tin công cộng), HTV2 (Thể thao), HTV3 (Thiếu nhi), HTV4 (Khoa giáo).

Trung bình mỗi năm Đài TH TPHCM sản xuất 180 vở các thể loại sân khấu, 504 chương trình ca nhạc, 54 đến 60 tập phim truyện (60 phút/tập). Nhưng từ năm 2002, mỗi năm đài sản xuất 100 tập phim truyện và những bộ phim do đài sản xuất thường gặt hái nhiều giải thưởng tại các kỳ Liên hoan truyền hình, giải thưởng của Hội Điện ảnh TPHCM, Hội Điện ảnh Việt Nam.

Ngoài ra, đài cũng là đơn vị truyền hình đầu tiên tổ chức thực hiện xã hội hóa một số chương trình truyền hình, tạo nhiều chương trình trở thành những giải thưởng truyền thống hàng năm của đài như: Tiếng hát truyền hình (từ năm 1991), Cúp xe đạp truyền hình (từ năm 1989), Giải Triển vọng Trần Hữu Trang, Tiếng hát măng non truyền hình, Giải Judo quốc tế tranh Cúp Truyền hình, Cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình….

Từ tháng 1-2004, đài chính thức mở trang web với mục đích phổ biến chương trình của đài trên diện rộng ra toàn thế giới, làm nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần khẳng định sự ổn định của đất nước về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa; bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, được đông đảo bà con kiều bào ở nước ngoài ủng hộ.

Những năm gần đây, đài thực hiện nhiều chủ đề lớn như: các chương trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đuốc sáng Việt Nam – Hành trình theo chân Bác, Thi kể chuyện về Bác Hồ dành cho báo chí trên cả nước, phát động cuộc thi sáng tác bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sản xuất 90 tập phim “Ký sự hành trình theo chân Bác” qua 37 quốc gia và vùng lãnh thổ… Mảng phim tài liệu, phóng sự, ký sự nhiều tập là một thế mạnh của Đài TH TPHCM.

Khán giả cả nước vẫn còn rất ấn tượng với các phim tài liệu nhiều tập: Ký ức Điện Biên, Trường Sơn hùng tráng, Biệt động Sài Gòn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn và một loạt ký sự nhiều tập: Mê Kông ký sự, Trung Hoa du ký, Huyền bí sông Hằng, Ký sự Amazon, Trở lại Volga… các phim này luôn thu hút khán giả mỗi khi phát sóng.

Năm 2005, nối dài thêm bảng thành tích, Đài TH TPHCM vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Theo NHƯ HOA (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm