Hai người Việt ở Nga bán thịt hổ bị bắt

Thông qua quảng cáo trên báo rao bán đầu hổ Amur, cảnh sát cải trang đến vờ hỏi mua hổ. Hai người Việt đã bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị bắt và bị còng tay vào hàng rào tại chợ Lyublinscaia (ảnh).

Hai người Việt ở Nga bán thịt hổ bị bắt ảnh 1

Cơ quan điều tra đã rã đông xác hổ để điều tra chi tiết. Trong tủ lạnh chứa đầy thịt hổ Amur, cảnh sát còn tìm thấy một gói thịt với một bàn tay nghi là bàn tay khỉ. Theo báo Pravda, thật đáng buồn là hai người Việt nêu trên chỉ đưa hàng ra thị trường trong khi bọn giết hổ phải lập nguyên một đường dây. Hiện thời cảnh sát chỉ mới phát hiện một căn nhà nhỏ trên đại lộ Tikhoretsky, nơi ban đêm bọn giết hổ chở hổ tới đây xẻ thịt.

Hổ Amur đã được ghi trong sách đỏ và chỉ còn vài trăm con trên thế giới. Người giết hại hổ Amur sẽ bị nghiêm trị theo luật pháp Nga. Tại Nga, thịt hổ Amur trên thị trường chợ đen có giá mỗi ký khoảng 100.000 rúp (2.000 USD). Thịt được chế biến trong các nhà hàng châu Á dành cho giới thượng lưu, còn răng nanh làm đồ trang sức và làm tượng với giá bán có thể lên đến 0,5 triệu rúp (10.000 USD).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm