Hải Phòng: Không tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ do dịch COVID-19

Ngày 28-4, Thành ủy Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng không tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ 2021, liên hoan du lịch Đồ Sơn và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2021 nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao cho Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát việc tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30-4, mùng 1-5 và kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5. Căn cứ tình hình dịch bệnh, Hải Phòng quyết định không tổ chức các hoạt động chưa thật cần thiết, trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng là lễ hội thường niên được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng TP (13-5-1955). Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng dịch COVID-19 Hải Phòng đã không tổ chức lễ hội này. Năm 2021, Hải Phòng dự kiến tổ chức Lê hội Hoa phượng đỏ vào dịp kỷ niệm 66 năm giải phóng nhưng do yêu cầu phòng chống dịch nên lễ hội này cũng không được tổ chức.

Lễ hội Hoa phượng đỏ chào mừng 66 năm giải phóng Hải Phòng sẽ không được tổ chức để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không lơ là, chủ quan, nhất là dịp nghỉ lễ, kỷ niệm 66  năm ngày giải phóng Hải Phòng (13-5) và đợt bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo  phòng, chống dịch bệnh, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy cấp trên về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu 5K, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đến nơi đông người có nguy cơ lây lan dịch bệnh, tự giác khai báo, phát hiện những trường hợp trở về từ vùng dịch, không khai báo y tế.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, bến tàu, các điểm công cộng tập trung đông người, các KCN, nhà máy. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt tổ chức, cá nhân vi phạm  phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, chuẩn bị các cơ sở cách ly tại địa phương, các phương án bố trí nhân lực, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

Công an thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép từ vùng có dịch để đưa đi cách ly tập trung, xử lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý dân cư, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người đến từ vùng có dịch cư trú trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng TP tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới trên biển, cảng biển, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp với ngành Y tế, các địa phương chuẩn bị các khu cách ly tập trung, tham gia các chốt kiểm soát liên ngành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm