Hải quân cứu 5 ngư dân bị chìm tàu trên biển

(PLO)- Tàu cá Bình Định hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở ngư trường Trường Sa thì bị mắc cạn, sóng đánh vỡ thân tàu, năm ngư dân phát tín hiệu cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Bộ Tư lệnh bàn giao 5 ngư dân Bình Định. X. HOÁT - N. NAM

Sáng 2-2, tàu 408 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (đóng tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) chở theo năm ngư dân Bình Định bị nạn trên biển, đã cập cảng căn cứ Cam Ranh an toàn.

Sau khi tàu 408 cập cảng, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4, Đồn Biên phòng Cam Ranh cùng cơ quan địa phương đã đến động viên, thăm hỏi các ngư dân gặp nạn. Đồng thời làm các thủ tục bàn giao năm ngư dân cho cơ quan chức năng.

ngư dân.jpg
Bộ Tư lệnh làm thủ tục bàn giao các ngư dân cho cơ quan chức năng. Ảnh: NGUYỄN NAM

Trước đó, sáng 23-1, tàu cá BĐ 96827 TS do ông Võ Ngọc Dâng (55 tuổi, ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đang hành nghề câu cá ngừ đại dương thì bị mắc cạn và bị sóng đánh chìm cách đảo Song Tử Tây khoảng 33 hải lý.

Năm thuyền viên, may mắn được tàu 471 cấp cứu, chăm sóc và đưa vào bàn giao cho đảo Song Tử Tây.

Đến ngày 31-1, tàu 408 nhận lệnh cấp trên đón năm ngư dân Bình Định đưa về bờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm