Hải quan TP.HCM hoàn thuế gần 100 tỉ đồng cho du khách nước ngoài

(PLO)- Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong năm 2023, hàng hóa của du khách nước ngoài được giải quyết hoàn thuế VAT gồm giầy dép, đồng hồ, quần áo, mỹ phẩm, túi xách, đồ dùng cá nhân... có tổng trị giá hơn 1.268 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo cáo Cục Hải quan TP.HCM cho biết, trong năm 2023, khách nước ngoài nhập cảnh vào TP.HCM tăng mạnh đã thúc đẩy tiêu dùng tại địa bàn.

Trong năm, công chức đơn vị đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, hàng hóa được giải quyết hoàn thuế VAT gồm giầy dép, đồng hồ, quần áo, mỹ phẩm, túi xách, đồ dùng cá nhân... có tổng trị giá hơn 1.268 tỉ đồng, với tổng số tiền thuế được hoàn gần 100 tỉ đồng.

Kết quả trên đến từ việc chủ động tạo thuận lợi cho du khách trong việc hoàn thuế của công chức Cục Hải quan TP.HCM, đồng thời kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hoàn thuế.

hải quan
Cục Hải quan TP.HCM xếp hạng 1 về kết quả cải cách hành chính năm 2022, đạt số điểm cao nhất về kết quả cải cách hành chính của TP.HCM. Ảnh: QH

Theo phân tích của Cục Hải quan TP.HCM, sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ cuối năm 2022 hoạt động xuất nhập cảnh hồi phục trở lại. Du khách người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh được hoàn thuế VAT tăng mạnh.

Hiện nay, Việt Nam thực hiện hoàn thuế VAT tại sân bay, bến cảng trước khi du khách xuất cảnh. Du khách sẽ mua sắm ở những cửa hàng được chỉ định bán hàng hoàn thuế, sau đó cửa hàng lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm