Hai tàu container va chạm trên biển Vũng tàu

(PLO)- Lúc 23 giờ 38 phút ngày 7-11 tại khu vực phao số 2, biển Bãi Trước, cách mũi Nghinh Phong, TP.Vũng Tàu khoảng 2,5 hải lý xảy ra vụ va chạm giữa tàu container tên HEUNG ADRAGON ( quốc tịch Hàn Quốc) và tàu hàng tên ELENI (quốc tịch Marshall Island).

Vụ va chạm khiến tàu container của Hàn Quốc bị chìm. Toàn bộ 19 thuyền viên trên tàu ( trong đó có mười hai thuyền viên người Hàn Quốc, bảy thuyền viên người Mianmar) nhanh chóng được cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cứu và đưa về bờ an toàn.

Theo cơ quan chức năng, tàu ELENI có trọng tải gần 23.500 tấn,180m chờ hàng rời cảng Phú Mỹ, huyện Tân Thành lúc 21 giờ cùng ngày. Hoa tiêu đã rời tàu này từ phao số 4.

Trong khi đó tàu container HEUNG A DRAGON trọng tải hơn 13.100 tấn từ nước ngoài đang trên đường vào cảng TP.HCM.

Khi đến địa điểm phao số 2 kể trên, tàu ELENI bất ngờ va chạm mạnh vào phía mạn trái của tàu HEUNG A DRAGON khiến tàu này nghiêng, chìm dần.

Các thuyền viên trên tàu đã thả phao cứu sinh nhảy xuống biển. Nhận được tín hiệu cấp cứu, Bộ đội biên phòng tỉnh và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để đưa 19 thuyền viên vào bờ.

Bản thân tàu ELENI cũng đã thả phao cứu sinh xuống cứu vớt các thuyền viên tàu gặp nạn.

Theo quan sát của phóng viên Pháp Luật TP.HCM trực tiếp có mặt tại hiện trường tàu gặp nạn đang chìm dần, nghiêng khoảng 45 độ về phía mạn trái.  Số container còn lại có nguy cơ đổ dồn xuống biển trong thời gian ngắn nữa khi nước biển rút.

Cơ quan chức năng gồm Cảng vụ, Biên phòng đã chỉ huy, điều động thêm các tàu cá dùng lưới có sẵn trên tàu cắt ra thành từng đoạn, cột với can nhựa, cột chung với các container phát hiện được. Tính đến 7 giờ sáng ngày 8-11, đã có khoảng 15 container được “đánh dấu”.

 Tàu ELENI hiện đang neo cách tàu chìm khoảng 300-400m. Hệ thống phao, xích của phao số 2 đã bị vướng ở phía dưới tàu ELENI khiến tàu này không thể di chuyển. Theo quan sát phần mũi tàu ELENI có dấu hiệu của vụ va chạm, xước sơn, móp mũi.

19 thuyền viên tàu gặp nạn được đưa về nghỉ ngơi tại Hải đội 2 Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu. Họ cũng được hướng dẫn để viết tường trình. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm, kiểm soát container trôi dạt trên biển đồng thời chuẩn bị họp để báo cáo nhanh tình hình, tìm phương án xử lý tiếp theo.

                                                                             TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm