Hạn hán ở Trung Quốc: Thợ ngày đêm khoan giếng tìm nước

(PLO)- Nhiều nhóm thợ khoan ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải làm việc 15 giờ mỗi ngày để đào giếng tìm nước khi hạn hán kỷ lục quét qua nhiều khu vực ở nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters ngày 27-8, hiện nhiều nhóm thợ khoan ở Trung Quốc đã phải làm việc ngày đêm đào giếng tìm nước trong bối cảnh hạn hán khủng khiếp đang hoành hành nhiều vùng của nước này.

Ông Gao Pucha, 42 tuổi, người dẫn đầu một đội khoan ở làng Đa Sơn, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) nói với Reuters rằng: “Tất cả những ngôi làng ở đây đều khô hạn nghiêm trọng. Khi nhận được tin cần khoan giếng, chúng tôi dậy từ sáng sớm và làm đến tối muộn, đào hơn 15 tiếng mỗi ngày”.

Ở ngôi làng khác gần đó, một người đàn ông 72 tuổi cho biết ông đã lùng sục khắp các cánh đồng để mót những nhánh lúa còn sót lại từ máy gặt lúa mang về cho gà ăn.

Thợ khoan đang làm việc ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS.

Thợ khoan đang làm việc ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS.

Trung Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán và nắng nóng vào đầu tháng này khi nhiệt độ cao kỷ lục tiếp tục thiêu đốt các khu vực dọc sông Dương Tử.

Ngày 24-8, chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với hạn hán từ cấp 3 lên cấp 4 (mức cao nhất trong hệ thống phân cấp độ ứng phó với hạn hán tại Trung Quốc).

Tỉnh Giang Tây là một trong 13 vùng sản xuất ngũ cốc lớn của Trung Quốc.

Nắng nóng đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp và làm hàng loạt nhà máy trên khắp đất nước phải ngưng hoạt động.

Theo dữ liệu được chính phủ Trung Quốc công bố ngày 25-8, chỉ riêng trong tháng 7, những đợt nắng nóng đã gây ra thiệt hại 2,73 tỷ nhân dân tệ (400 triệu USD) cho nền kinh tế Trung Quốc, ảnh hưởng đến 5,5 triệu người và hơn 185.000 hecta đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm