Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên về Kaesong

Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên về Kaesong ảnh 1
Khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa suốt 3 tháng qua
Thông báo trên vừa được Bộ thống nhất Hàn Quốc phát đi và được hãng thông tấn Yonhap của nước này đăng tải. Kể từ đầu tháng 4 đến nay, khu công nghiệp chung Kaesong đã bị đóng cửa sau khi Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực này, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. “Chính phủ muốn các cuộc đối thoại được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom”, Bộ thống nhất Hàn Quốc khẳng định. “Quan điểm của Seoul là không đổi và xoay quanh việc các quan chức chính phủ sẽ giải quyết mọi vấn đề tồn đọng thông qua đối thoại”. Đề xuất đối thoại, được Seoul chuyển tới Bình Nhưỡng thông qua đường dây nóng tại làng Panmunjom, được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Triều Tiên khẳng định sẽ cho phép các doanh nghiệp và Ủy ban quản lý khu công nghiệp Kaesong trở lại khu vực này. Triều Tiên cũng khẳng định nếu Hàn Quốc ngỏ lời về thời điểm của chuyến thăm, họ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo một lộ trình an toàn qua khu phi quân sự, chia cắt hai miền Triều Tiên. Theo BBC, Hàn Quốc đã đề xuất đàm phán vào thứ Bảy này. Trước đó, nỗ lực sắp xếp các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai bên đã đổ bể do bất đồng về thành phần tham dự.
Theo Thanh Tùng (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm