Hàn Quốc phát hiện nhiều ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2

Trong cuộc họp báo ngày 28-12, đại diện Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) chính thức thông báo đã có ba trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 (ảnh). Cả ba bệnh nhân đều nhập cảnh từ Anh - nơi biến thể này được phát hiện, theo hãng tin Reuters.

Chi tiết về vụ việc, ba bệnh nhân nói trên từ Anh quay về Hàn Quốc sáu ngày trước. Ngay sau khi nhập cảnh, ba người này được đưa đi xét nghiệm và được xác nhận nhiễm COVID-19, virus họ nhiễm là biến thể mới. Hiện cả ba đều đã được đưa đi cách ly.

Theo Reuters, chính quyền Hàn Quốc trước đó từng thông báo sẽ tạm dừng các chuyến bay đến từ Anh cho đến hết năm 2020. Tuy nhiên, việc phát hiện ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã khiến nước này phải gia hạn lệnh cấm bay từ Anh thêm một tuần nữa, tức bước sang tháng 1-2021. Hiện có ít nhất 50 nước khác cũng đã cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh. Ngoài Hàn Quốc, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mới cho đến nay còn được ghi nhận tại ít nhất 14 quốc gia gồm: Ý, Đan Mạch, Hà Lan, Israel, Nhật, Singapore, Lebanon, Úc, Ireland, Canada, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Jordan và Na Uy. Vẫn chưa có kết luận chính thức từ giới chuyên gia rằng liệu các loại vaccine đã được bào chế hiện tại có tác dụng với biến thể mới hay không.

Tính đến tối 28-12 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer cho biết Hàn Quốc có tổng cộng gần 58.000 bệnh nhân, trong đó 819 trường hợp tử vong và 39.268 người khác đã được điều trị thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm