Hàn Quốc triển khai hơn 650 cảnh sát giữ an ninh trong mùa Giáng sinh sau thảm kịch Itaewon

(PLO)- Tổng cộng 656 cảnh sát được triển khai trên khắp Hàn Quốc nhằm tăng cường an ninh dịp lễ Giáng sinh sau thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở khu Itaewon hồi tháng trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23-12 đưa tin Hàn Quốc sẽ triển khai 656 cảnh sát nhằm tăng cường an ninh tại các địa điểm du lịch đông đúc trên khắp cả nước vào dịp lễ hội Giáng sinh diễn ra vào cuối tuần này.

Hàn Quốc triển khai hơn 650 cảnh sát nhằm thắt chặt an ninh trong mùa lễ Giáng sinh sau thảm kịch Itaewon. Ảnh: Shim Hyun-chul/KOREA TIMES

Hàn Quốc triển khai hơn 650 cảnh sát nhằm thắt chặt an ninh trong mùa lễ Giáng sinh sau thảm kịch Itaewon. Ảnh: Shim Hyun-chul/KOREA TIMES

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết có tổng cộng 656 cảnh sát và tám đội cảnh sát cơ động sẽ được huy động làm nhiệm vụ tại 37 địa điểm trên khắp cả nước vào cuối tuần, trong đó có khu mua sắm đông đúc Myeongdong ở thủ đô Seoul và bãi biển Haeundae ở thành phố cảng Busan.

Dự kiến sẽ có khoảng 500.000 người vui chơi tại các địa điểm trên vào dịp lễ hội Giáng sinh. Cảnh sát sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra mức độ đám đông để kịp thời ngăn chặn tình trạng quá tải.

Các biện pháp nói trên được đưa ra trong bối cảnh người dân Hàn Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở khu Itaewon (thủ đô Seoul) ngày 29-10 khiến 158 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 23-12, Tòa án quận Tây Seoul đã ra lệnh bắt giữ hai quan chức cảnh sát cấp cao vì đã không phản ứng kịp thời trong thảm kịch giẫm đạp ở khu Itaewon.

Cụ thể, tòa ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Lee Im-jae - cựu trưởng đồn cảnh sát quận Yongsan do lơ là nhiệm vụ dẫn tới thương vong. Ông Lee bị cáo buộc không thực hiện đủ các biện pháp kiểm soát đám đông sau những cảnh báo trước đó về tình trạng đông đúc quá mức trong dịp lễ Halloween, cũng như đến hiện trường muộn gần một giờ sau khi thảm kịch xảy ra.

Tòa án cũng phê chuẩn việc bắt giữ ông Song Byung-joo - cựu trưởng phòng giám sát khẩn cấp tại Đồn Cảnh sát quận Yongsan với cùng cáo buộc trên.

Trước đó vào ngày 5-12, tòa cũng đã ra lệnh bắt giữ đối với cựu nhân viên tình báo cấp cao Park Sung-min của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul và cựu sĩ quan tình báo Kim Jin-ho tại Sở cảnh sát quận Yongsan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm