Hàng công toả sáng, M.U và Chelsea cùng thắng lớn trên sân nhà

Man. United đang rơi vào chuỗi phong độ thảm hại khi hai trận liền không thắng tại Premier League, còn tại đấu trường Cúp Liên Đoàn “Quỷ Đỏ” M.U rất khó nuôi mộng vô địch khi để thua Man. City với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi. Vòng 22 Premier League, Man. United đặt mục tiêu chiến thắng khi chỉ tiếp đón đội cuối bảng là Norwich City trên sân nhà Old Trafford. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Solskjaer giành 3 điểm để nuôi hy vọng áp sát tốp 4.

Hàng công M.U thi đấu sắc nét khi Mata liên tục "tiếp đạn" cho bộ đôi Rashford và Martial.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà sớm tràn  lên tấn công, các ngôi sao như Mata, Rashford và Martial thi nhau bắn phá khung thành của Norwich City.
Đến phút 27, đội chủ sân Old Trafford mở tỷ số nhờ pha băng vào đệm bóng cận thành của Rashford sau khi đón đường tạt cực chuẩn của Mata. Sau khi có được bàn mở tỷ số, Man. United thoải mái tấn công để tìm bàn thắng nhân đôi cách biệt, tuy nhiên mọi nỗ lực của hàng công bên phía M.U cũng không thể giúp đội nhà làm rung mành lưới của thủ môn Tim Krul lần thứ hai.

Rashford mở điểm cho M.U bằng pha đánh đầu cận thành sau đường tạt cực chuẩn của Mata.

Thậm chí phút cuối hiệp một, Man. United suýt bị Norwich City gỡ hoà khi đội khách có được tình huống phản công sau pha cướp bóng giữa sân. Cầu thủ chạy cánh Todd Cantwell, có pha đặt lòng trong vòng cấm, nhưng thủ môn De Gea đã kịp đổ người để giúp M.U khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 1-0.

Norwich City có cơ hội san bằng cách biệt ở phút cuối hiệp một, nhưng thủ môn De Gea đã kịp cứu thua cbho M.U.

Sang hiệp hai, Man. United bất ngờ thi đấu bùng nổ khi ghi được ba bàn thắng. Phút 50 thủ môn Tim Krul pham lỗi với hậu vệ trẻ Williams bên phía Man. United trong vòng cấm khiến Norwich City phải chịu phạt đền.

Trên chấm 11 mét, tiền đạo Rashford không bỏ lỡ cơ hội để lập cú đúp cho mình giúp Man. United dẫn trước 2-0.

Rashford dễ dàng có "cú đúp" khi dứt điểm thành công trên chấm 11 mét, giúp M.U nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng công của Man. United trong trận đấu này thi đấu như “lên đồng” khi nhanh chóng nâng tỷ số lên 3-0 chỉ hai phút sau bàn thắng trên chấm 11 mét của Rashford. Từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Juan Mata tiếp tục có pha tạt bóng như đặt để cho Martial bật cao đánh đầu giúp Man. United cầm chắc chiến thắng.

Sau Rashford đến lượt Martial "lên tiếng" giúp "Quỷ Đỏ" có được bàn thắng thứ ba. 

Thế trận lấn lướt tiếp tục được các cầu thủ Man. United duy trì trong suốt hiệp hai khi đội nhà có tỷ lệ cầm bóng lên đến 61%. Sau khi hai tiền đạo cùng lập công, chân chuyền Mata liên tiếp kiến tạo và đến phút 76 đến lượt sao trẻ Mason Greenwood “lên tiếng” khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho M.U bằng pha dứt điểm chìm đưa bóng đi sát cột dọc.

Sao trẻ Mason Greenwood (26) ấn định chiến thắng 4-0 cho Man. United trên sân Old Trafford.

Giành chiến thắng với tỷ số 4-0, Man. United tiếp tục nuôi hy vọng có thể chen chân vào tốp 4 khi có được 34 điểm kém đội hạng tư là Chelsea 5 điểm, sau 22 vòng đấu tại Premier League, Man. United có được vị trí thứ 5 trên BXH.

Trước sự đeo bám liên tiếp của M.U, Chelsea cũng phải giành chiến thắng với tỷ số 3-0 khi tiếp đón Burley trên sân nhà để giữ khoảng cách an toàn cho vị trí tốp 4 của mình. Hiệp một diễn ra trên sân Stamford Bridge sớm sôi nổi, khi phút 14 tiền đạo Tammy Abraham ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối phạt đền.

Lưới của Chelsea rung lên ở phút 18 khi tiền đạo của Burnley đánh đầu cận thành, nhưng bàn thắng của Handrick không được công nhận.

Ngay sau đó phút 18, tiền đạo Handrick của Burnley làm rung lưới Chelsea bằng pha đánh đầu cận thành, nhưng trọng tài không công nhận vì cầu thủ bên phía đội khách đã việt vị. Thoát được bàn thua, Chelsea  tiếp tục may mắn có được bàn thắng dễ dàng ở trên chấm 11 mét sau khi Willian bị đốn ngã trong vòng cấm, tiền vệ Jorginho thực hiện thành công để giúp “The Blues” mở điểm ở phút 26.

Thoát được bàn thua, Chelsea có được bàn thắng dễ dàng trên chấm 11 mét nhờ công của Jorginho.

Đội khách Burnley quyết không khuất phục và có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 35 sau pha đá phạt góc, McNeil bật cao đánh đầu nhưng Barkley đã kịp phá bóng trước vạch vôi. Trong trận đấu này, “thần may mắn” liên tục đứng về phía đội chủ nhà, bởi mỗi lần sau khi thoát thua là Chelsea nhanh chóng làm rung lưới đối thủ.

Phút 38 hậu vệ trẻ Reece James có pha dâng cao tấn công rồi nhanh chóng tạt bóng vào trong, trung phong Tammy Abraham bật cao đánh đầu ghi bàn để giúp Chelsea khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0.

Tammy Abraham ăn mừng bàn thắng sau pha bật cao đánh đầu giúp Chelsea khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, Chelsea cố gắng đẩy cao đội hình dồn ép và làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng là 62%.

Phút 49, đội trưởng Azpilicueta có pha tạt bóng bên cánh trái vào vòng cấm, tuy Abraham đánh đầu không trúng bóng, nhưng Hudson-Odoi lại dễ dàng ghi tên mình lên bảng điện tử bằng pha đệm bóng cận thành.

Hudson-Odoi đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho "The Blues" trước Burnley trên sân nhà Stamford Bridge.

Giành chiến thắng với tỷ số 3-0, Chelsea tiếp tục xây chắc vị trí thứ tư với 39 điểm sau 22 vòng đấu để giữ khoảng cách an toàn với đội xếp sau là Man. United.

BXH Premier League:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm