Hàng loạt tỉnh miền Bắc ngập lụt sau bão Hato

Tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài từ khoảng 11 giờ đêm 24 đến rạng sáng 25 khiến nhiều xã trong huyện bị chia cắt, một người chết ở xã Phúc Chu. Tuyên Quang: Tuyến quốc lộ 37 và 2C đi qua tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) bị chia cắt do mưa lũ.

Tại Vị Xuyên, Hà Giang: Một người bị nước lũ cuốn trôi là chị Giàng Thị Ná (SN 1977), trú thôn Nà Khà, xã Linh Hồ. Ở huyện Xín Mần, Đồng Văn, hàng chục nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nhiều điểm trường, trụ sở làm việc và đường giao thông trên địa bàn các huyện Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn, Hoàng Su Phì... bị vùi lấp, tổng giá trị thiệt hại gần 3 tỉ đồng.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều 25-8 cho biết vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 15,4 độ vĩ Bắc, 123,0 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 26-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 890 km về phía Đông Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm