Hàng nghìn nông dân tại Iran biểu tình vì thiếu nước do hạn hán

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, hàng nghìn nông dân nước này ngày 19-11 đã tập trung tại thành phố Isfahan, miền trung Iran để biểu tình vì tình trạng thiếu nước do nạn hạn hán, hãng Reuters đưa tin.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người biểu tình đã hô vang: "Hãy để Isfahan thở trở lại, hồi sinh sông Zayandeh Rud".

Hàng nghìn nông dân tại Iran biểu tình vì thiếu nước do hạn hán. Ảnh: REUTERS

Đám đông người biểu tình đã tập trung và dựng lều ở lòng của một son sông đã khô cạn.

Đoạn video cũng cho thấy một người phụ nữ cầm biểu ngữ ghi dòng chữ "Con cái chúng tôi muốn có nước để cung cấp thức ăn cho con của các vị".

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Iran Ali Akbar Mehrabian đã xin lỗi về tình trạng thiếu nước. 

"Tôi xin lỗi tất cả những người nông dân thân yêu, và tôi cảm thấy xấu hổ vì không thể cung cấp lượng nước cần thiết để người dân canh tác” – ông Ali Akbar Mehrabian bày tỏ.

“Tôi hy vọng chúng tôi có thể khắc phục những thiếu sót này trong vài tháng tới" – vị bộ trưởng nói thêm.

Nhiều năm qua, người nông dân ở Isfahan đã phản đối việc chuyển dòng nước từ sông Zayandeh Rud để cung cấp cho các khu vực khác, khiến trang trại bị khô cằn và đe dọa sinh kế của họ. 

Theo truyền thông Iran, một đường ống dẫn nước đến tỉnh Yazd đã nhiều lần bị hư hỏng.

Hồi tháng 7, các cuộc biểu tình đã nổ ra vì tình trạng thiếu nước ở miền tây nam tỉnh Khuzestan.

Phía Iran cho hay đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 50 năm qua là do tình trạng thiếu nước, trong khi các nhà phê bình chỉ ra việc quản lý yếu kém từ chính quyền.

Trong bối cảnh nền kinh tế bị tê liệt do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Trung Đông trong đại dịch COVID-19. 

Nạn hạn hán đã buộc Iran phải nhập khẩu lượng lúa mì kỷ lục.

Chi tiết về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới ở Vũ Hán
Chi tiết về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới ở Vũ Hán
(PLO)- Trong một báo cáo nghiên cứu đăng tải trên chuyên san Science ngày 18-11, chuyên gia dịch tễ học Michael Worobey thuộc ĐH Arizona (Mỹ) viết rằng bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở TP Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có thể không phải là nam kế toán viên 41 tuổi, sống cách chợ hải sản Hoa Nam 32 km, như báo cáo của phía Trung Quốc ban đầu mà là một phụ nữ bán hàng ngay trong chợ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm