Đây là nguồn nước do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn TP.HCM (gọi tắt là trung tâm) cung cấp.
Ông Ngô Đức Mậu (khu dân cư Sông Đà) cho biết để có nước ăn uống, hằng ngày gia đình ông phải lọc nước qua ba lần bằng hệ thống lọc thủ công. Dù thế nước vẫn cợn đục, để ít ngày thì đóng rêu dày đặc quanh bình. Các thiết bị chứa nước, ống nước, vòi nước của gia đình cũng bị rỉ sét rất nhanh. Tương tự, các hộ dân ở khu dân cư Bình Dân cũng phải sử dụng nước kém chất lượng. Ông Nguyễn Phú Tươi ngụ 15/2 đường 37, khu phố 7 cho hay phải mua nước máy với giá 80.000 đồng/m3 để ăn uống. Còn nước nhiễm phèn chỉ dùng để tưới cây.
Về việc này, ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Kế hoạch và Kỹ thuật của trung tâm, giải thích: Hiện tượng nước phèn, đục chỉ xảy ra khi trung tâm súc rửa bể nước, còn bình thường thì chất lượng nước vẫn đạt yêu cầu. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn khẳng định nguồn nước của trung tâm không đảm bảo chất lượng và đã nhiều lần kiến nghị được sử dụng nước máy của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
Nhiều hộ dân ở hai khu dân cư Sông Đà và Bình Dân phải lọc nước bằng hệ thống máy lọc nước đắt tiền mới dám sử dụng để ăn uống. Ảnh: HÙNG AN
Trước nguyện vọng của người dân, tháng 12-2010, UBND phường Hiệp Bình Chánh có công văn đề nghị Công ty Cấp nước Thủ Đức lắp đặt hệ thống cấp nước tại hai khu dân cư trên. Ông Nguyễn Văn Ngà, phụ trách giao thông, thủy lợi UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết: “Phường chỉ làm vai trò trung gian cho các bên thỏa thuận với nhau, quyền quyết định thuộc về chủ đầu tư hai khu dân cư và người dân”.
Về phía Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, ông Nguyễn Công Minh, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật và Vật tư tổng hợp, cho biết: Hiện đường ống nước đã về đến đầu các khu dân cư và công ty đưa ra hai phương án giải quyết. Thứ nhất, lắp đặt đồng hồ tổng tại ống nước của công ty rồi đấu nối vào hệ thống ống nước có sẵn trong khu dân cư. Tuy nhiên, phương án này không được chủ đầu tư và người dân đồng ý. Phương án thứ hai là công ty sẽ đầu tư hệ thống ống nước mới, lắp đặt đồng hồ cho từng hộ dân. “Công ty sẽ lập dự toán chi phí cụ thể, nếu các hộ dân đồng ý mới thực hiện. Tuần tới chúng tôi sẽ họp với ban điều hành khu phố và đại diện dân để đưa ra phương án cuối cùng” - ông Minh nói.
HÙNG AN