Hàng trăm người biểu tình đập phá tại Paris

Hôm trước đó là ngày các công đoàn đồng loạt xuống đường biểu tình trên cả nước để phản đối dự thảo luật lao động sửa đổi. Khoảng 1 triệu người biểu tình trên toàn nước Pháp. Tại Paris, cảnh sát ước tính có 75.000-80.000 người tham gia biểu tình.

Đài truyền hình Pháp đưa tin cuộc tuần hành nhanh chóng vỡ trận. Hàng trăm người đội mũ trùm đầu ném vật dụng như gạch đá, bi sắt, nhựa đường, pháo vào cảnh sát (ảnh). Tối cùng ngày, hàng trăm người tập hợp, hầu hết mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu. Nhóm này xuống đường đốt ô tô, đập phá cửa hàng, máy rút tiền, ngân hàng, siêu thị. Đây là lần hiếm hoi cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để giải tán.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve và Bộ trưởng Y tế Marisol Touraine tố cáo bọn đập phá phải chịu trách nhiệm vụ phá hoại tại bệnh viện nhi Necker. Tổng cộng có 29 cảnh sát và 11 người biểu tình bị thương. Khoảng 130 người đã bị cảnh sát cấm biểu tình ở Paris, 58 người bị bắt. Dự luật lao động sửa đổi tiếp tục được thảo luận tại Thượng viện từ đầu tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm