Hàng xóm giết nhau vì cái máy bơm nước hỏng

Trước đó, công tố và luật sư cùng ý xin giảm án cho bị cáo này xuống 20 năm tù vì là người dân tộc ít người, có khắc phục gần hết hậu quả, tự thú... Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm xét án sơ thẩm đã thoả đáng nên không chấp nhận giảm án cho bị cáo này.

Hàng xóm giết nhau vì cái máy bơm nước hỏng ảnh 1
 

Theo hồ sơ, Đức và Đào Anh Tuấn (ngụ ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) là bạn bè. Thấy Đức khó khăn, anh Tuấn cho Đức dùng nhà kho cũ của gia đình mình làm nơi trú ngụ. Trong thời gian này, Đức sử dụng chung một máy bơm nước với gia đình anh Tuấn và anh Trần Quanh Vinh. Cuối tháng 12-2014, Đức phát hiện cái máy bơm bị hư nên tự đem đi sửa hết 450.000 đồng.

Trưa ngày 3-1, anh Tuấn tổ chức buổi nhậu. Trong lúc nhậu, anh Tuấn nhắc lại vụ máy bơm hỏng và đề nghị số tiền sửa máy phải được chia đều cho 3 người. Nhưng anh Vinh không đồng ý vì cho rằng cái máy bơm hỏng là do Đức.

Từ đây, Đức và Vinh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Được mọi người can ngăn, cả hai đã bỏ về. Đến chiều cùng ngày, Đức ra chợ mua một con dao rồi tìm chạy sang nhà anh Vinh. Thấy Vinh đang nằm ngủ trước nhà, Đức lao đến đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đức vứt dao rồi đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm