'Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển' tiếp nhận 80 tỷ đồng lo cho biên giới, hải đảo

(PLO)- Chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển- 2023" đã tiếp nhận 80 tỷ đồng hướng về biển đảo, miền núi, học sinh khó khăn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển năm 2023.

hanh-trinh-mua-xuan-len-rung-xuong-bien-6458-2806.jpg
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Vừ A Dính. Ảnh: VĂN HÀ

Chương trình đã tiếp nhận tổng cộng 80 tỷ đồng từ các nhà tài trợ trao để ủng hộ cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, xây nhà đồng đội, phòng đọc sách, trao quà xuân Giáp Thìn 2024 cho các đơn vị quân đội và học sinh dân tộc thiểu số và biển đảo...

Nhiều hoa thơm, trái ngọt từ các dự án

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính đã chia sẻ về những thành quả đạt được trong năm qua. Trong đó, là con số 77 tỷ đồng, số tiền vận động từ các nguồn lực xã hội trong năm 2023.

truong-my-hoa.JPG
Bà Trương Mỹ Hoa, chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính

Bà Trương Mỹ Hoa cũng cho rằng năm 2023 là năm quỹ nở rộ những bông hoa đẹp, kết những trái ngọt đầu mùa. Đặc biệt là sự ghi nhận và biểu dương của Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng dành cho quỹ học bổng Vừ A Dính.

"Tôi trân trọng cảm ơn những tấm lòng cao quý, tình cảm chân thành và sâu đậm, cũng như hành động thiết thực mà nhà tài trợ dành tặng cho các em học sinh, sinh viên từ miền núi, hải đảo xa xôi. Sự nâng đỡ ấy sẽ là nguồn động lực lớn lao để các em có cơ hội học tập, viết tiếp những ước mơ được trưởng thành và cống hiến cho bản làng, quê hương", bà Trương Mỹ Hoa (Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu")

"Sự chung tay góp sức của tất cả mọi người cũng như sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong ban điều hành quỹ và ban chủ nhiệm CLB sẽ là sự cộng hưởng đầy ý nghĩa để chặng đường vừa qua của chúng ta đạt những kết quả ý nghĩa và trọn vẹn nhất" – bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ.

Giao lưu tại chương trình, bạn Nguyễn Văn Tốt, Thủ khoa đầu ra ngành Y đa khoa của ĐH Y Dược Hà Nội, hiện đang tiếp tục theo học để trở thành bác sĩ nội trú khoa phụ sản, đã khiến nhiều khán giả tại trường quay xúc động khi nhớ về những ngày tháng xa gia đình, thụ hưởng dự án của quỹ học bổng Vừ A Dính.

-hanh-trinh-mua-xuan-len-rung-xuong-bien.JPG
Với Nguyễn Văn Tốt, nếu như không có quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ không có một bác sĩ trẻ như ngày hôm nay.

"Trong suốt thời gian học tập em thường theo các đoàn để chăm lo đời sống nghèo ở các huyện, xã vùng sâu vùng xa và em thấy quê mình cũng đang thiếu những điều đó. Em sẽ cố gắng hết mình để một ngày nào đó đưa các đoàn trở về giúp đỡ cho quê mình tại đảo Lý Sơn"- Nguyễn Văn Tốt nói.

Chủ tịch UBND TP. HCM sẽ gắn bó với quỹ

Tham dự chương trình, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết mình may mắn khi được gắn bó trong hành trình hình thành và phát triển quỹ Vừ A Dính cũng như CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Đồng thời được tham gia khá sớm nhiều hoạt động của quỹ và CLB.

phan-van-mai1.JPG
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu

Qua đó, ông Phan Văn Mãi đã bày tỏ tình cảm trân trọng và biết ơn cũng như những tư tưởng suy nghĩ rất tốt đẹp của cô Bảy (bà Trương Mỹ Hoa- PV) cũng như những thành viên ban đầu đề xuất thành lập quỹ và CLB sau này.

"Quỹ học bổng Vừ A Dính đã chăm lo việc học cho con em đồng bào thiểu số, vùng biển đảo để các bạn trở thành nguồn nhân lực xây dựng và phát triển vùng phên dậu này" – Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và sự cố gắng, nỗ lực của các học sinh, sinh viên được thụ hưởng những dự án của quỹ học bổng Vừ A Dính.

"Về phía cá nhân mình và TP.HCM, chúng tôi trân trọng cảm ơn hoạt của quỹ Vừ A Dính, CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với trung ương đoàn, quỹ CLB trước hết là trong hoạt động của năm 2024, trong dịp kỷ niệm 25 năm quỹ Vừ A Dính, 10 năm CLB Vì Hoàng sa - Trường sa thân yêu và hành trình tiếp theo lên rừng xuống biển cùng với các cô chú, anh chị.

Chúng tôi cũng đã trao đổi với cô Bảy và sẽ có một đầu mối ví dụ như Mặt trận Tổ quốc thành phố, một vài cơ quan như Sở GD-ĐT do chương trình quỹ học bổng và các cơ quan trực tiếp phối hợp đồng hành với quỹ cũng như CLB trong thời gian sắp tới.

Cá nhân tôi cũng sẽ gắn bó để cùng đồng hành với ban điều hành, ban chủ nhiệm trong các hoạt động tiếp theo" – ông Phan Văn Mãi cho hay.

-hanh-trinh-mua-xuan-len-rung-xuong-bien4.JPG
Các nhà tài trợ trao bảng tượng trưng ủng hộ tại chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển".
hanh trinh len rung xuong bien.jpg

Trường TH, THCS-THPT Phan Chu Trinh, Bình Dương hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng nuôi 8 em học sinh vùng miền núi, biển đảo; xây thư viện; quà tết...

Chương trình cũng tổ chức trao Giải thưởng Vừ A Dính cho 25 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, học tập, thể thao, văn hóa, có nhiều sáng kiến và đóng góp trong xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Jonathan Hanh nguyen.jpg
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là người đóng góp cuối cùng để đủ 80 tỷ đồng hỗ trợ chương trình

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã trao bằng khen cho 16 tập thể và 8 cá nhân, Bộ Tư lệnh Hải quân trao bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân, Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam trao bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân.

-hanh-trinh-mua-xuan-len-rung-xuong-bien2.JPG
Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang, đại diện Vietjet đóng góp gói hỗ trợ vé máy bay khứ hồi nội địa trị giá 1 tỷ đồng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm