Hậu Giang: Nhiều cơ sở kinh doanh tạm nghỉ để phòng COVID-19

Chấp hành nghiêm chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu, các quán cà phê trên địa bàn TP Vị Thanh đã thông báo tạm đóng của đến ngày 15-4..

Thay vào đó, các quán chuyển sang hình thức kinh doanh bán mang đi hoặc giao hàng tận nơi cho khách hàng.

Nhiều khách sạn cũng thông báo tạm dừng hoạt động trước chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Một số cơ sở kinh doanh cũng chấp hành nghiêm, chỉ tiếp khách khi có đặt hàng trước qua mạng.

Tuy nhiên, các siêu thị, đơn vị cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn mở cửa phục vụ người dân.

Ghi nhận thực tế tại một siêu thị trên địa bàn TP Vị Thanh, các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết vẫn đầy kệ, không có tình trạng ùn ứ mua hàng dự trữ.

Công tác kiểm tra thân nhiệt, rửa tay vệ sinh khi vào khu bán hàng được thực hiện nghiêm túc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

 

Chủ tịch tỉnh kiểm tra đột xuất hai địa phương

Sáng 29-3, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đến kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị số 510 tại huyện Châu Thành và TP Ngã Bảy.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu chợ, các địa điểm công cộng, chủ tịch UBND tỉnh nhận xét ban chỉ đạo của hai địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền. Từ đó, ý thức người dân được nâng cao hơn trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các khu thương mại, các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn đã tạm ngưng hoạt động theo tinh thần của chỉ thị. Ý thức của bà con về việc đeo khẩu trang nơi công cộng đã được nâng cao hơn.

Ông Châu cũng yêu cầu lãnh đạo hai địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn và cùng phối hợp tốt hơn với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Nhiều cơ sở kinh doanh tạm nghỉ để phòng COVID-19 ảnh 8
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang kiểm tra đột xuất tại huyện Châu Thành và TP Ngã Bảy về việc chấp hành Chỉ thị 510.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm