Hậu Giang thông qua kiến trúc cầu Nguyễn Chí Thanh 1.600 tỉ đồng

(PLO)- Dự án cầu Nguyễn Chí Thanh có tổng chiều dài khoảng 2,6km, kết nối với đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu và đường 19-8 (thuộc xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có cuộc họp xem xét, thông qua tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Chí Thanh bắc qua kênh xáng Xà No (trên địa bàn TP Vị Thanh).

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, dự án cầu Nguyễn Chí Thanh có tổng chiều dài khoảng 2,6km; điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu (cách đường Trần Hưng Đạo khoảng 450m), điểm cuối kết nối vào đường 19-8 (thuộc xã Vị Tân).

Tỉnh Hậu Giang thông qua kiến trúc cầu Nguyễn Chí Thanh 1.600 tỉ đồng
Phối cảnh dự án Cầu Nguyễn Chí Thanh 1.600 tỉ bắc qua kênh xáng Xà No (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Về thiết kế, dự án cầu Nguyễn Chí Thanh có sáu vị trí cầu, năm vị trí cống. Trong đó, công trình cầu Nguyễn Chí Thanh có chiều dài khoảng 380m (tính từ hai đuôi mố), rộng 29m. Phần đường dẫn của dự án dài khoảng 2,2km, trong đó, quy mô đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 rộng mặt 10,5 m.

Tổng kinh phí đầu tư dự án khoảng 1.600 tỉ đồng; trong đó, tổng chi phí chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng khoảng 1.480 tỉ đồng. Cụ thể, chi phí xây dựng cầu Nguyễn Chí Thanh không bao gồm đường dẫn khoảng 592 tỉ đồng.

Chi phí xây dựng đường vào cầu nối từ đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu đến đường 19-8, bao gồm năm vị trí cầu trên tuyến và sửa chữa tuyến đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu, tổng kinh phí khoảng 412 tỉ đồng.

Còn lại chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 236 tỉ đồng và chi phí dự phòng cho dự án khoảng 240 tỉ đồng. Dự án dự kiến sẽ do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết dự án cầu Nguyễn Chí Thanh là công trình góp phần từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Hậu Giang trở thành một trong các trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của ĐBSCL.

Cạnh đó, kết nối TP Vị Thanh với Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ), góp phần khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của tỉnh Hậu Giang; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn.

Ngoài ra, dự án còn nhằm từng bước mở rộng không gian đô thị TP Vị Thanh theo hai bên Nam - Bắc kênh xáng Xà No và mở rộng về các hướng theo mối tương quan của mạng lưới giao thông thủy bộ hiện có của tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, hồi năm 2011, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành đưa vào sử dụng cầu Xà No bắc qua kênh xáng Xà No.

Thời điểm đó, đây là công trình cầu lớn nhất tỉnh với chiều dài cầu chính dài gần 350m, rộng 39,5m; quy mô tải trọng lên đến 30 tấn. Tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm