HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 43 nội dung sát sườn với đời sống người dân

(PLO)- Thành uỷ Hà Nội sẽ ban hành một chỉ thị để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và xử lý được tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 3-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI.

Định hướng lại quy hoạch đô thị Hà Nội

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết kỳ họp 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI sẽ diễn ra trong bốn ngày (từ ngày 3 đến 6-7) để xem xét, thông qua 43 nội dung, gồm 21 báo cáo và 22 Nghị quyết.

“Chương trình kỳ họp được cải tiến theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tập trung cho thảo luận tại các tổ và hội trường. Dành một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (đứng hàng trên cùng, thứ 2 từ trái sang) cùng các ĐB HĐND TP Hà Nội làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc kỳ họp 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI sáng nay 3-7. (Ảnh: TP)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (đứng hàng trên cùng, thứ 2 từ trái sang) cùng các ĐB HĐND TP Hà Nội làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc kỳ họp 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI sáng nay 3-7. (Ảnh: TP)

Theo chủ tịch HĐND TP Hà Nội, tại kỳ họp này, ngoài các báo cáo thường kỳ, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của HĐND TP và tiếp tục tăng cường các biện pháp để tập trung đẩy nhanh việc xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai;

Xem xét Đề án thành lập Quận Đông Anh; miễn giảm phí, lệ phí; các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá thể thao và các nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn (Ảnh: TP)

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn (Ảnh: TP)

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết hiện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đang tiếp thu, hoàn thiện, chuẩn bị ban hành chỉ thị về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy, địa phương, đơn vị thuộc TP Hà Nội”.

“Mục tiêu của từng bước khắc phục tâm lý sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích, động viên cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ông cũng cho hay, thời gian qua TP đã chủ động triển khai các công việc có tính chất “căn cơ, lâu dài” cho TP như tổng kết, đề xuất sửa Luật Thủ đô; triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô…

Tuy nhiên, Bí thư Hà Nội cũng chỉ rõ “TP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế”, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp so với cùng kỳ và mục tiêu đề ra; doanh nghiệp còn nhiều khó khăn…

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: TP)

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: TP)

“Nhiều vấn đề về phát triển đô thị chưa được khắc phục triệt để như: ùn tắc giao thông, úng ngập, xử lý rác thải, nước thải chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững; tình trạng vi phạm quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng… Kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi còn chưa nghiêm, tạo điểm nghẽn, ách tắc, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển” - Bí thư Hà Nội nói.

Theo đó, Bí thư Hà Nội đề nghị các ĐB HĐND TP Hà Nội tiếp tục đóng góp các ý kiến "tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ" để có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, tập trung nguồn lực đạt các mục tiêu đã đặt ra, đưa TP phát triển xứng với niềm tin của nhân dân...

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2021-2022 của TP gấp 1,12 lần cả nước và 6 tháng đầu năm 2023 gấp 1,6 lần cả nước. Thu ngân sách đảm bảo và vượt dự toán hàng năm.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 5,97%. Thu ngân sách ước đạt 220.100 tỷ đồng, đạt 62,4% so với dự toán, tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,27 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm