Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bà Rịa-Vũng Tàu bầu BCH mới

(PLO)- Ông Phạm Văn Triêm, chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh được bầu làm chủ tịch hiệp hội, thay cho ông Lê Văn Kháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiệp hội-PV) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo báo cáo, hiệp hội hiện có 414 thành viên, thuộc nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh. Trong đó có hơn 200 hội viên thường xuyên tích cực tham gia sinh hoạt.

Trong ba năm (2017-2018-2019) hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, ổn định. Nhưng từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 đến nay, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển chậm lại hoặc ngưng trệ. Nhiều doanh nghiệp ngừng hẳn hoạt động, phần đông phải tái cấu trúc sắp xếp lại để giữ vững ổn định.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bà Rịa-Vũng Tàu

Đại hội lần thứ 3 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: BH

Thời gian này, hiệp hội đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, tham gia đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng chính quyền các cấp bảo vệ quyền lợi và tham mưu, hiến kế giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp rất nhiều trong các lĩnh vực.

Như, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho DN hội viên. Kết quả, hỗ trợ 15 hội viên và gửi 20 văn bản kiến nghị xử lý về tình hình vướng mắc của doanh nghiệp cụ thể ở các lĩnh vực: Đất đai, thuế đất, thuế trong sản xuất khai thác mỏ, hỗ trợ cơ cấu nợ, vay vốn và lãi suất ưu đãi; thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp...

Hiệp hội cũng tham gia xây dựng góp ý vào cơ chế chính sách và cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền và ngược lại; Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, kết nối với các Sở Ban ngành.

Tham gia ứng dụng nền tảng số, kỹ thuật công nghệ 4.0. Thông tin hỗ trợ kết nối thị trường kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước; Tham gia tốt các hoạt động văn hóa xã hội, chương trình quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học, đóng góp quỹ vaccine và an sinh xã hội trong thời điểm dịch COVID-19...

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Ảnh: BH

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Ảnh: BH

Trong nhiệm kỳ III, 2023-2028, hiệp hội xác định lấy mục tiêu Liên kết- Hội nhập- Phát triển” là hoạt động xuyên suốt của hiệp hội. Thu hút tập hợp doanh nghiệp trong tỉnh tham gia thành viên hiệp hội ngày càng đông đảo và nâng cao về chất lượng...

Hiệp hội cũng đề ra các chương trình cụ thể, như: Tích cực hỗ trợ tư vấn thông tin về cơ chế chính sách và thông tin hoạt động kinh doanh đến hội viên. Tổ chức kết nối, xây dựng chương trình liên kết, nâng cao khả năng liên kết hội nhập trong cộng đồng doanh nghiệp hội viên và ngoài hiệp hội và vai trò kết nối với chính quyền các cấp.

Phát huy tốt vai trò tiên phong trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp hội viên và đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời khi doanh nghiệp yêu cầu kiến nghị đề xuất....

Doanh nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban chấp hành nhiệm kỳ 3,2023-2028 của hiệp hội ra mắt. Ảnh:BH

Hiệp hội cũng kiến nghị cấp trung ương sớm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách tài chính hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Kiến nghị lãnh đạo tỉnh đặt trọng tâm vào tháo gỡ xử lý vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp; cần tăng cường đối thoại với doanh nghiệp khi có vấn đề vướng mắc. Duy trì gặp gỡ đối thoại hàng quý, 6 tháng trong năm và những vấn đề nóng thường xuyên giữa lãnh đạo các cấp tỉnh, thành phố và doanh nghiệp.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ III, 2023-2028 gồm 21 thành viên. Ông Phạm Văn Triêm, chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh được bầu làm chủ tịch hiệp hội, thay cho ông Lê Văn Kháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm