Hiếu PC truyền cảm hứng cho phạm nhân hoàn lương

(PLO)- Môi trường giam giữ là nơi bắt đầu để mỗi phạm nhân tự chiêm nghiệm, tự nhìn lại mình, đồng thời là nơi nhen nhóm những khát vọng mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Trại giam Xuân Lộc - Bộ Công an phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức Chương trình "Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” năm 2024.

Hiếu PC truyền cảm hứng cho phạm nhân hoàn lương
Phạm nhân Trại giam Xuân Lộc tham dự chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương. Ảnh: VÕ TÙNG

Thượng tá Lê Đình Hương, Phó Giám thị Trại giam Xuân Lộc, phát biểu: Đây là hoạt động thường niên nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân, học viên trong độ tuổi thanh niên, thiếu niên tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình này đã giúp cho phạm nhân có thêm kiến thức, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiến thức về tác hại của ma túy và HIV/AIDS.

Ngoài ra, chương trình còn giúp phạm nhân có thêm kinh nghiệm trong việc chọn sách, đọc sách hiệu quả, tích lũy kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết cho việc tái hòa nhập cộng đồng; và quan trọng nhất là giúp phạm nhân bừng sáng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

pham-nhan-3 lớn.jpeg
Hiếu PC truyền cảm hứng cho phạm nhân Trại giam Xuân Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Chương trình còn hướng đến việc huy động các nguồn lực của xã hội để tham gia công tác giáo dục phạm nhân, học viên trong độ tuổi thanh niên, thiếu niên được học tập, cải tạo tiến bộ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Năm nay, các phạm nhân đang cải tạo ở Trại giam Xuân Lộc rất bất ngờ khi được giao lưu với anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - hiện là chuyên gia kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng quốc gia.

Hầu hết phạm nhân đều thích thú trước những câu chuyện rất đời của Hiếu PC. Đặc biệt là nỗ lực đứng dậy sau những va vấp, thất bại trong cuộc sống của anh đã truyền cảm hứng cho người nghe.

pham-nhan-1 lớn.jpeg
Các phạm nhân tham gia trò chơi dân gian. Ảnh: VÕ TÙNG

Tại buổi giao lưu, phạm nhân Quách Phước Hồ Tây, phân trại số 1 - Trại giam Xuân Lộc chia sẻ rằng môi trường trại giam không chỉ có những điều tiêu cực và cũng không phải là dấu chấm hết cho mỗi phận người. Môi trường trại giam còn là nơi bắt đầu để mỗi phạm nhân tự chiêm nghiệm, tự nhìn lại những sai lầm, va vấp của một thời đã qua, để rồi thắp lên những khát vọng mới cho bản thân.

Trước pháp luật mọi công dân đều được phán xét công bằng, sống trong môi trường cải tạo với sự quan tâm, tấm lòng bao dung của Ban giám thị, Hội đồng cán bộ cũng như các tổ chức đoàn thể, hiệp hội luôn tận tụy giúp đỡ, cảm thông và thấu hiểu sâu sắc.

pham-nhan-111 lớn.jpeg
Lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc tặng quà cho phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

“Tôi cũng giống như trăm ngàn phạm nhân khác, đều tin tưởng vào con đường hướng thiện của bản thân, tin vào những giá trị chân - thiện - mỹ, để ngày trở về có thể trở thành một con người lương thiện, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Mỗi phạm nhân trong trại giam có mỗi hoàn cảnh không ai ngờ... dẫn đến phạm tội” - phạm nhân chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm