Hình ảnh cuộc diễu binh mừng ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã 9-5

(PLO)- Có đến 11.000 binh sĩ diễu hành trên Quảng trường Đỏ tại Moscow vào 9-5 khi Nga kỷ niệm 77 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có đến 11.000 binh sĩ diễu hành trên Quảng trường Đỏ tại Moscow vào 9-5 khi Nga kỷ niệm 77 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, theo đài RT.

Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin chia sẻ phần trình diễn không quân đã bị hủy vì thời tiết xấu.

Diễu binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9-5. Ảnh: AP

Diễu binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9-5. Ảnh: AP

Lính Nga tập trung diễu hành tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: GETTY IMAGES

Lính Nga tập trung diễu hành tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: GETTY IMAGES

Lính Nga tập trung diễu hành tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: REUTERS

Lính Nga tập trung diễu hành tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: REUTERS

Màn hình ghi lại lúc ông Putin phát biểu nhân ngày kỷ niệm 9-5 tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: REUTERS

Màn hình ghi lại lúc ông Putin phát biểu nhân ngày kỷ niệm 9-5 tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tư lệnh Lực lượng trên bộ Nga Oleg Salyukov. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tư lệnh Lực lượng trên bộ Nga Oleg Salyukov. Ảnh: REUTERS

Bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga trong buổi diễn tập hôm 7-5. Ảnh: DAILY MAIL

Bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga trong buổi diễn tập hôm 7-5. Ảnh: DAILY MAIL

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Quảng trường Đỏ ngày 9-5. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Quảng trường Đỏ ngày 9-5. Ảnh: SPUTNIK

Xe tăng T-34 thời Liên Xô và xe bọc thép địa hình Typhoon xuất hiện trong lễ kỷ niệm. Ảnh: REUTERS

Xe tăng T-34 thời Liên Xô và xe bọc thép địa hình Typhoon xuất hiện trong lễ kỷ niệm. Ảnh: REUTERS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm