3 nhân viên an ninh bị bắn chết trong ngày bầu cử Philippines

(PLO)-  Cơ quan chức năng Philippines cho biết 3 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương sau vụ xả súng tại một điểm bầu cử ở miền nam nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Philippines cho biết ba nhân viên an ninh đã thiệt mạng ngay trong ngày bầu cử nước này vào hôm 9-5 vì bị bắn ngay tại một điểm bỏ phiếu ở khu vực miền nam Philippines, kênh CNA đưa tin.

Vụ nổ súng xảy ra ngay sau khi cuộc bỏ phiếu ở thị trấn Buluan ở tỉnh Mindanao. Đây là khu vực hoạt động của nhiều nhóm vũ trang, bao gồm những chiến binh Hồi giáo.

Quân đội Philippines cho biết những kẻ tấn công đã đi trên hai chiếc ô tô và nổ súng vào lực lượng gìn giữ an ninh trật tự đang hỗ trợ quá trình bỏ phiếu ở thị trấn Buluan vào khoảng 7 giờ 25 sáng theo giờ địa phương. Vụ nổ súng khiến 3 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay.

Người dân Philippines xếp hàng để bỏ phiếu. Ảnh: REUTERS

Người dân Philippines xếp hàng để bỏ phiếu. Ảnh: REUTERS

Cựu thị trưởng Ibrahim Mangudadatu nói với hãng tin AFP rằng những người bên trong ngôi trường được sử dụng làm điểm bỏ phiếu đã nhanh chóng sơ tán khi vụ nổ súng xảy ra.

Ủy ban Bầu cử Philippines cũng cho biết có một sự cố bạo lực khác vào sáng ngày 9-5 tại thị trấn Sumisip ở tỉnh Basilan, miền nam Philippines nhưng không có thương vong nào.

Trước đó, vào cuối ngày 8-5, 5 quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở thị trấn Datu Unsay khiến 9 người bị thương. Vài phút sau vụ nổ này, 1 quả lựu đạn khác đã phát nổ tại thị trấn Shariff Aguak lân cận nhưng không có thương vong. Cả hai thị trấn nói trên cũng đều thuộc tỉnh Maguindanao.

Hiện chưa có nhóm người nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ và cảnh sát đang tiến hành điều tra những vụ việc này. Cơ quan chức năng Philippines cho biết việc bạo lực xảy ra ở những điểm bỏ phiếu không làm gián đoạn tiến độ bầu cử.

Trước đó, vào ngày 8-5, cảnh sát và quân đội Philippines cho biết tình hình ở các điểm bầu cử vẫn tương đối yên bình. Các cơ quan này nói rằng họ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đến giai đoạn nước rút và đã chuẩn bị tinh thần dù bất kỳ trường hợp gì xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm