HLV bị Nam Định sa thải cầm quân tuyển nữ Pháp đá World Cup

(PLO)- Năm ngoái, thầy trò Mai Đức Chung từng thua tuyển nữ Pháp 0-7 và hiện tại đội bóng xếp hạng 5 thế giới do HLV Herve Renard dẫn dắt chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Herve Renard là một gương mặt quen thuộc của làng bóng đá nam thế giới khi hồi cuối năm ngoái giúp tuyển Saudi Arabia duy nhất đánh bại Argentina 2-1 trận mở màn vòng bảng World Cup 2022. Tiền đạo Messi cho đến bây giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi trận thua bởi thầy trò Renard dù cho rằng cú ngã ngựa như gáo nước lạnh giúp họ tỉnh ra, rồi đi một mạch đến chức vô địch.

Nhà cầm quân người Pháp cũng không xa lạ gì với làng bóng V-League hồi năm 2004 từng cầm quân Nam Định nhưng bị sa thải sau ba tháng chuẩn bị. Bây giờ, HLV Herve Renard đang nắm tuyển nữ Pháp cho vòng chung kết World Cup bóng đá nữ diễn ra vào tháng 7 tại Úc và New Zealand.

Ông Herve Renard được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển nữ Pháp vào tháng 3 và Les Bleues nằm ở bảng F cùng với Jamaica, Panama, Brazil. Ông đã chia sẻ với FIFA về tham vọng cúp thế giới.

HLV Herve Renard gây chấn động khi dẫn dắt tuyển nam Saudi Arabia đánh bại nhà vô địch thế giới Argentina ở vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

HLV Herve Renard gây chấn động khi dẫn dắt tuyển nam Saudi Arabia đánh bại nhà vô địch thế giới Argentina ở vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

. FIFA: Mặc dù ông đã huấn luyện một số đội tuyển quốc gia nam, nhưng ông có lo lắng gì về việc phụ trách đội tuyển nữ Pháp không?

+ HLV Herve Renard:Không, tôi rất muốn dấn thân vào cuộc phiêu lưu này. Tôi đã làm HLV 25 năm và đã trải qua rất nhiều điều đặc biệt. Vì vậy, tôi tin rằng cơ hội dẫn dắt đội tuyển nữ Pháp là một cuộc phiêu lưu thú vị khác.

. Điều gì khiến ông hài lòng nhất sau lần đầu tiên có cơ hội gặp gỡ các cầu thủ của mình?

+ Tôi đã nói chuyện riêng với tất cả cầu thủ và nghe được nhiều điều từng tìm thấy trong các trận đấu của nam giới, chỉ với nhiều cảm xúc hơn. Họ cứ như thể các con gái của tôi đang ở trước mặt tôi. Bạn phải đưa ra lời khuyên khi nói chuyện với họ, nhưng bạn cũng phải diễn đạt mọi thứ theo một cách nhất định. Chúng tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ, tôi chắc chắn như vậy.

Ông thầy người Pháp mới cầm quân đội tuyển quê hương hồi tháng 3. Ảnh: GETTY.

Ông thầy người Pháp mới cầm quân đội tuyển quê hương hồi tháng 3. Ảnh: GETTY.

. Hãy cho chúng tôi biết về triết lý của Herve Renard từ đội nam sang đội nữ?

+ Khi tôi phụ trách một đội tuyển quốc gia, tôi muốn chúng tôi phải đoàn kết, vì đất nước, vì lá cờ tổ quốc và vì bản quốc ca. Tôi luôn đưa ra cùng một bài phát biểu này và không thay đổi nó. Trên tất cả, tôi muốn có một tập thể gắn bó chặt chẽ, bởi bóng đá là môn thể thao tập thể.

Không có sự đoàn kết, chúng ta không thể đạt được bất cứ điều gì. Tôi luôn khẳng định điều đó và luôn là kim chỉ nam của tôi. Không ai có thể nằm ngoài khuôn khổ này, và không ai đứng trên đội tuyển quốc gia.

. Mục tiêu của đội tuyển nữ Pháp cho vòng chung kết World Cup sắp tới là gì?

+ Ở lần tổ chức gần nhất vào năm 2019, đội tuyển nữ Pháp đã lọt vào tứ kết, vì vậy chúng tôi phải làm tốt hơn vào năm 2023. Chúng tôi không cần những bài phát biểu dài dòng, mà đang thực hiện sứ mệnh để đạt được mục tiêu này. Nói thì hay, nhưng giờ bắt tay vào việc thôi.

Cựu HLV của Nam Định muốn giành nhiều danh hiệu ở làng bóng thế giới trên nhiều cương vị và đội tuyển khác nhau. Ảnh: GETTY.

Cựu HLV của Nam Định muốn giành nhiều danh hiệu ở làng bóng thế giới trên nhiều cương vị và đội tuyển khác nhau. Ảnh: GETTY.

. Chiến công của ông trong việc dẫn dắt Zambia giành danh hiệu tại cúp châu Phi 2012, Bờ Biển Ngà 2015 và giúp Saudi Arabia đánh bại Argentina tại Qatar 2022 đã khiến người ta gọi ông là “Quý ông thành đạt”. Điều này có gây thêm áp lực cho ông hay không?

+ Tôi không có vấn đề với điều đó. Tôi thích giành được nhiều danh hiệu và nối dài trong danh sách thành tích của mình. Tôi luôn nghĩ mình về một ngày nào đó, tôi có thể giành được thứ gì đó. Tôi thường nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ.

. Đội tuyển nữ Pháp nằm trong số năm đội hàng đầu thế giới, liệu ông có thấy khác biệt khi dẫn dắt một trong những ứng cử viên được yêu thích cho ngôi vô địch, mà không phải một đội yếu hơn? Và ông sẽ tìm một cách tiếp cận khác?

Tuyển nữ Pháp của ông Renard là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh: GETTY.

Tuyển nữ Pháp của ông Renard là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh: GETTY.

+ Vâng, cách tiếp cận sẽ khác. Nó làm tôi nhớ lại những gì tôi đã trải qua với Bờ Biển Ngà ở cúp châu Phi AFCON 2015. Khi tôi đến, tôi chỉ nghĩ đến một kết quả thuận lợi, là giành chiến thắng. Khi đó, chúng tôi đã trải qua 23 năm không có danh hiệu châu lục.

Ngày nay, tuyển nữ Pháp đứng thứ năm trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy thông thường người ta luôn nói rằng có rất nhiều cơ hội để làm tốt. Tuy nhiên, chúng tôi phải đột phá, cả về mặt tâm lý và bóng đá. Thực tế chúng tôi đang tiến bộ nhưng chúng tôi không thể đánh giá thấp bất cứ ai.

. Ông đánh giá thế nào về bảng F, trong đó tuyển nữ Pháp sẽ đụng độ với Brazil, Jamaica và Panama?

Sau thành công với bóng đá nam Vùng Vịnh, ông thầy người Pháp muốn gây tiếng vang với bóng đá nữ. Ảnh: GETTY.

Sau thành công với bóng đá nam Vùng Vịnh, ông thầy người Pháp muốn gây tiếng vang với bóng đá nữ. Ảnh: GETTY.

+ Chúng tôi phải tôn trọng tất cả các đối thủ của mình. Trận mở màn với Jamaica có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngày nay, mọi quốc gia đều đang nỗ lực cải thiện và bóng đá nữ không ngừng tiến bộ.

Khoảng cách giữa các đội ngày càng được thu hẹp và rất có thể có những bất ngờ. Chúng tôi là một trong những người được yêu thích vô địch và luôn nỗ lực sống theo điều đó.

. Ông có dám mơ đến trận chung kết ngày 20-8 không?

+ Không, tôi không thường mơ. Tôi sống từng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm