HLV Kiatisak hết bài hay chờ tung chiêu ở Champions League?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sang mùa 2022, tưởng rằng HLV Kiatisak cùng các cầu thủ HA Gia Lai vẫn duy trì thế thượng phong khi có cuộc chuẩn bị tốt, vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung với lực lượng trẻ và mua nhiều cầu thủ ngoại giá cao. Thế nhưng bước vào giải V-League qua bốn lượt trận, HA Gia Lai chưa biết mùi chiến thắng với ba trận hòa và một trận thua, trong đó phải đến lượt trận thứ tư mới biết ghi bàn.

Người hâm mộ vẫn chờ các cầu thủ HA Gia Lai thức tỉnh ở sân chơi lớn.

Vào giữa tháng 4, HA Gia Lai tham dự bảng H AFC Champions League với ba đối thủ khủng đến từ ba nền bóng đá mạnh nhất Đông Á là Sydney FC (Úc), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và Yokohama Marinos (Nhật Bản).

AFC Champions League là giải đấu hàng đầu châu lục dành cho các CLB chính là khát khao của HLV Kiatisak với tham vọng đưa CLB của mình ra biển lớn và xác định thực lực của mình.

Học trò HLV Kiatisak với hơn nửa đội hình xuất phát là tuyển thủ quốc gia tưởng rằng đó là ưu thế lớn thì nay lại khiến HLV người Thái Lan đau đầu, bởi ông nhận ra các học trò mình đang ngán bóng và thiếu động lực.

HLV Kiatisak giờ đang dõi theo các tuyển thủ trong thành phần CLB mình lên tập trung và bắt mạch, bắt bệnh từng người cùng nỗi lo đá xong hai trận cuối vòng loại World Cup 2022 họ sẽ trở về, cùng HA Gia Lai xuống TP.HCM đá vòng bảng AFC Champions League với các đối thủ rất mạnh.

Người hâm mộ vẫn chờ các cầu thủ HA Gia Lai thức tỉnh ở sân chơi lớn và thầy “Sắc” có chiêu mới tại AFC Champions League dù ông thầy người Thái này vẫn lo âu ở phong độ của học trò mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm