Thầy trò Kiatisak đá trong thế dựa lưng núi

Sau vòng 4 V-League vào cuối tuần này, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho hai trận thủ tục vòng loại cuối World Cup 2022.

HLV Kiatisak có chiêu gì để đưa Công Phương trở lại với bản năng sát thủ? Ảnh: ANH HỮU

Mọi sự chú ý chắc chắn đổ dồn về sân Pleiku vào chiều 11-3 với cuộc thư hùng giữa HA Gia Lai tiếp đội khách Viettel (VTV6 trực tiếp 17 giờ) có đông đảo tuyển thủ của hai đội. Nếu HA Gia Lai có đến bảy cầu thủ xuất hiện trong trận Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1, trong khi phía đội khách gồm bốn cái tên Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức và hai tài năng trẻ ít ra sân là Đức Chiến, Thanh Bình.

Không may cho HA Gia Lai trong trận thứ hai đá trên sân nhà vẫn không thể đón khán giả do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng bù lại điều này có thể giúp cầu thủ của bầu Đức đỡ gánh nặng áp lực. Ba trận đã qua, học trò HLV Kiatisak không biết thắng và đáng ngại hơn là không biết ghi bàn.

Zico Thái đã xoay xở hàng công đủ kiểu, từ lối đá hai tiền đạo ngoại cho đến ba mũi nhọn với sự hợp lực của Công Phượng, Văn Toàn nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Tuyến tiền vệ của HA Gia Lai rất đông mà chưa tinh, khi lần lượt Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh, Bảo Toàn thay nhau đá trung tâm mà thiếu sắc sảo, đặc biệt là rất hiếm hoi sút xa như cái cách họ thường giải tỏa bế tắc hiệu quả để lên ngôi vô địch nửa mùa năm ngoái.

Tin vui cho HLV Kiatisak là tiền đạo Baiano và trung vệ Hữu Tuấn tái xuất, cùng cả đội toàn những tuyển thủ quốc gia đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tất cả đã sẵn sàng chơi một trận hết sức mình để gầy dựng lại niềm tin với thầy Park lẫn giới hâm mộ và nhất là với bầu Đức. Sở hữu đội hình nhuần nhuyễn sau nhiều năm đá chung với nhau trong một trạng thái khỏe khoắn nhất, HA Gia Lai chỉ cần đá đúng sức mình là cơ hội ghi bàn và chiến thắng lại đến.

Trong khi đó, Viettel sau hai trận toàn thắng để giữ ngôi nhì bảng, dù còn một trận chưa đá vẫn cho thấy sự vững vàng của nhà vô địch V-League 2020. Chỉ đen đủi cho họ trong chuyến làm khách quan trọng này lại vắng thuyền trưởng Trương Việt Hoàng do nhiễm COVID-19, còn đội trưởng Bùi Tiến Dũng tái phát chấn thương gối không theo đội.

Ngẫu nhiên mọi sự từ thiên thời, địa lợi, nhân hòa lại nghiêng hẳn về phía đội bóng của bầu Đức. Rơi vào thế dựa lưng núi, HA Gia Lai không thể mất điểm nữa, bên cạnh khao khát của ông bầu phố núi và tham vọng của thầy trò HLV Kiatisak, cùng sự hậu thuẫn của nhiều ban bệ như những cánh tay nối dài, họ không để muối mặt lần nữa.•

 

Buổi tập quyết định của HLV Kiatisak

Trận thua 0-2 đầu tiên của HA Gia Lai trên sân SL Nghệ An hồi đầu tuần này không có HLV Kiatisak do dương tính với COVID-19. Khi cả đội trở về Pleiku, ông thầy người Thái còn phải ở lại Vinh cách ly đến sáng 10-3 mới âm tính và vội vã trở về Hàm Rồng tập cho học trò buổi duy nhất. Chắc hẳn Kiatisak sẽ gạt bỏ tình riêng với Công Phượng để dồn sự ưu tiên cho cặp Brandao - Baiano. Việc hồi phục cảm giác bóng và hưng phấn cho học trò cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Zico Thái và ông tin tưởng khi trở lại với phong độ vốn có, cầu thủ HA Gia Lai đủ sức thách thức mọi đối thủ lớn. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm