Hoãn phiên tòa xử 2 bị cáo hiếp dâm, giết hại cô gái câm điếc bẩm sinh

(PLO)-  2 bị cáo và nạn nhân đều là người khuyết tật câm điếc bẩm sinh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo giết, hiếp dâm và cướp tài sản cô gái câm điếc bẩm sinh.

Hai bị cáo là Huỳnh Văn Hiền (32 tuổi) và Văn Công Tùng Bách (40 tuổi, cùng ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), cả 2 đều là người khuyết tật câm điếc bẩm sinh.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo và bị hại HKH là bạn bè. Trước đó, Hiền và H. có quan hệ tình cảm, Hiền muốn cưới H. nhưng cô gái không đồng ý nên tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 28-5-2021 cả 3 hẹn nhau đi cà phê và sau đó đi nhậu ở quán ven đường thuộc khu vực phường 6, TP Cao Lãnh nhưng chỉ có Hiền và H. uống bia còn Bách uống nước ngọt.

Bị cáo Huỳnh Văn Hiền và Văn Công Tùng Bách tại tòa. Ảnh: HD

Bị cáo Huỳnh Văn Hiền và Văn Công Tùng Bách tại tòa. Ảnh: HD

Sau khi nhậu xong, Hiền thấy H. đã say nên rủ Bách cùng đưa cô gái đến nơi vắng để quan hệ tình dục.

Cả 2 chở H. đến khu vườn ở cặp bờ sông Cầu Đúc thuộc tổ 1, ấp Tịnh Đông, xã Tịnh Thới, khống chế rồi luân phiên xâm hại tình dục nạn nhân.

Cô gái có kháng cự nhưng bị Hiền bóp cổ đến bất tỉnh.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, cả 2 ném cô gái xuống sông và lấy 1 nhẫn vàng, điện thoại di động của nạn nhân. Còn chiếc xe nạn nhân cả 2 điều khiển đến khu vực sông Tiền (thuộc xã Hòa An) rồi ném xe xuống sông phi tang.

Tài sản cướp của nạn nhân, Hiền mang về nhà cất giấu và cũng được ném bỏ sau đó.

Đến sáng 30-5-2021, người dân đi bộ thể dục dọc theo bờ kè Sông Tiền thì phát hiện xe máy của H. nên trình báo công an. Thi thể nạn nhân cũng được phát hiện nổi trên sông Cầu Đúc vào sáng cùng ngày. Cô gái được xác định tử vong do ngạt nước/nhồi máu cơ tim

Sau đó, Hiền và Bách đã đến công an đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y về tâm thần cho thấy trước, trong, sau khi gây án và hiện tại Hiền và Bách có bệnh lý về tâm thần (chậm phát triển tâm thần khác), hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại tòa hôm nay do vắng mặt người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho bị cáo nên phiên tòa tạm hoãn và sẽ mở lại vào ngày 6-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm