Hoãn phiên toà xử cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy lừa đảo tiền tỉ

(PLO)- Cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận 1,2 tỉ đồng, hứa sẽ giúp xin học, xin việc sau từ 3-6 tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, TAND TP Hà Nội hoãn phiên xử cựu cán bộ Cảnh sát PCCC Hà Nội bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ do vắng luật sư.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2008, anh Nguyễn Hải Tú quen biết Nguyễn Đức Bắc (SN 1984, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) khi đi thực tập, công tác cùng đơn vị tại Sở Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hà Nội. Sau đó, Bắc thường xuyên qua lại nhà anh Tú chơi và biết bà Lê Thị Phương Loan (mẹ của anh Tú).

Bị cáo Nguyễn Đức Bắc tại phiên toà sáng 28-2.

Bị cáo Nguyễn Đức Bắc tại phiên toà sáng 28-2.

Đến tháng 6-2016, Bắc đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 3 - Sở Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hà Nội. Bắc nói với bà Loan là mình có người quen có người nhà làm lãnh đạo ở Bộ Công an, có thể xin được hai suất ngoại giao vào ngành CAND với chi phí là 600 triệu đồng/suất.

Bắc nhờ bà Loan, nếu ai có nhu cầu thì giới thiệu cho Bắc. Tin tưởng bị cáo, bà Loan đã trao đổi thông tin này với đồng nghiệp và bạn bè. Sau đó, có hai người đã nhờ bà Loan giúp xin việc cho con, cháu.

Bị cáo Bắc nhận lời với bà Loan xin giúp cho anh Đỗ Lê Ngọc vào học tại trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (Bình Định) và xin cho anh Lê Đức Anh vào giảng dạy võ thuật tại trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Bắc hứa hẹn sau từ 3 - 6 tháng sẽ làm xong việc. Còn bà Loan đã nhận 1,2 tỉ đồng xin việc, xin học và đưa lại toàn bộ số tiền này cho bị cáo Bắc.

Đến năm 2017, không thấy Bắc xin được học, xin được việc như đã hứa hẹn, bà Loan nhiều lần thúc giục và sau đó đòi lại tiền. Bị cáo mới trả được một phần, còn lại 800 triệu đồng bị cáo không thanh toán.

Ngày 4-12-2020, bà Loan có đơn tố cáo ra Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đức Bắc nguyên là cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 3 - Sở Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội. Bị cáo không có chức năng, nhiệm vụ cũng như thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, tuyển dụng của các cá nhân vào học tập, công tác trong ngành CAND.

Dù vậy, bị cáo vẫn đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn và nhận tiền của những người có nhu cầu để nhờ xin học, xin việc vào ngành. Sau đó, Bắc không thực hiện như đã hứa hẹn, cam kết mà chiếm đoạt tiền của họ.

Đến nay, Nguyễn Đức Bắc và gia đình đã trả nốt 800 triệu đồng cho bà Loan và bà Loan đã trả tiền cho những người nhờ xin việc, xin học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm