Hoạt động xung kích của Huyện đoàn Cần Giờ hướng mạnh về cộng đồng

(PLO)- Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Cần Giờ, TP.HCM đã thực hiện hàng loạt hoạt động thiết thực, mang tính xung kích, hướng về cộng đồng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, Huyện đoàn Cần Giờ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh Hồ Hồng Thành Tính tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Cần Giờ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Lê Minh Dũng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ phát biểu tại đại hội. Ảnh: THÚY NHI

Ông Lê Minh Dũng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ phát biểu tại đại hội. Ảnh: THÚY NHI

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Minh Dũng, Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ đã biểu dương những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong nhiệm kỳ qua.

Cùng với việc xây dựng và tham gia xây dựng Đảng, tuổi trẻ Cần Giờ thực hiện tốt đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, xung kích, xây dựng huyện Cần Giờ giàu đẹp văn minh, nghĩa tình.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ huyện đoàn đã thực hiện 864 công trình làm theo lời Bác, 12.359 việc làm thiết thực theo gương Bác của đoàn viên, trong đó nổi bật là các công trình: Nhánh hoa nghĩa tình, trao tặng bàn thờ Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tổ chức nấu ăn cho người già neo đơn, xây dựng không gian Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Cần Giờ đã sửa chữa, xây mới 21 căn nhà tình thương, tình nghĩa, khăn quàng đỏ, tình bạn với tổng kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng, bê tông hóa, thắp sáng hàng chục tuyến hẻm, sân chơi thiếu nhi.

Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen. Ảnh: THÚY NHI

Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen. Ảnh: THÚY NHI

Các đoàn viên, thanh niên Cần Giờ còn thực hiện hàng loạt hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như hỗ trợ hàng ngàn trường hợp hư hỏng xe máy, ô tô trên tuyến đường Rừng Sác.

Các hoạt động phong trào trong đoàn viên, thanh niên thể hiện rõ tính xung kích, tình nguyện, năng động, sát nhu cầu thực tế của địa phương.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 4 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho hai cá nhân, trao Bằng khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn cho 2 tập thể, 6 cá nhân, trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân Huyện đối với 7 tập thể, 12 cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm