Học nghề và liên thông lên CĐ, ĐH?

Thí sinh và phụ huynh có thể đặt câu hỏi gửi về Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, e-mail: phapluattphcm@hcm.vnn.vn hoặc gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Trang Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2008).

Học nghề trước, học ĐH sau?

. Em muốn học một nghề để đi làm, sau này có thể học liên thông lên CĐ, ĐH. Xin tư vấn nên chọn trường nào, ngành nào?

Viết Trung (TP.HCM)

+ Thạc sĩ Trần Đình Lý, chuyên viên tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Nếu chưa có điều kiện học lên ĐH, bạn có thể chọn cho mình một trường trung cấp nghề, sau đó học lên CĐ hoặc ĐH nếu trường tuyển có ngành nghề phù hợp với ngành bạn được đào tạo. Điều kiện để học liên thông từ trình độ trung cấp lên CĐ hoặc từ CĐ lên ĐH: nếu tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay; nếu tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo. Nếu muốn học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH, người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất ba năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

Trường nào xét tuyển ngành tâm lý học?

. Trường nào đào tạo ngành tâm lý học? Những kiến thức được học? Trường nào không thi mà chỉ xét tuyển?

Lê Thị Lan (Bình Dương)

+ Khoa tâm lý hiện được đào tạo ở nhiều trường ĐH. Hầu hết đều phải thi, còn xét thì có Trường ĐH Văn Hiến. Điểm xét tuyển dựa vào điểm thi của thí sinh đã dự thi ở các trường ĐH khác, phải đạt điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sinh viên ngành tâm lý học được đào tạo thời gian bốn năm. Hai năm đầu, sinh viên học các môn kiến thức đại cương (triết học, CNXH khoa học và tư tưởng HCM, đạo đức học, giáo dục học, xã hội học, tin học, Anh văn...); tâm lý học (chẩn đoán tâm lý, tham vấn tâm lý, tâm lý học thần kinh, tâm lý học lâm sàng, phân tâm học, tâm bệnh học, trị liệu tâm lý...). Hai năm cuối, sinh viên học các môn kiến thức và kỹ năng theo chuyên ngành mà sinh viên đó tự chọn. Học kỳ cuối, sinh viên đi thực tập trong một tháng ở cơ sở và sau đó là thi tốt nghiệp hay bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Ngành công tác xã hội có những khả năng gì?

. Học ngành công tác xã hội được trang bị kiến thức gì để khi ra trường hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ cộng đồng?

Hoàng Thị Thúy Hoa (TP.HCM)

+ Tại Trường ĐH Mở TP.HCM, ngành công tác xã hội đào tạo sinh viên có khả năng cung ứng dịch vụ xã hội cho cá nhân và gia đình để họ tự khắc phục khó khăn (trong lĩnh vực tâm lý, xã hội, giáo dục, sức khỏe, kinh tế...); xây dựng, xúc tác các nhóm tự nguyện nhằm mục đích trị liệu hay giải quyết các vấn đề xã hội; phát hiện các vấn đề cũng như tiềm năng ở cộng đồng, huy động và liên kết người dân trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề này.

Lĩnh vực công tác xã hội cũng rất rộng, bạn có thể tham gia hay điều hành các dự án phát triển như xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tín dụng tiết kiệm...; làm công tác quản lý nhân sự, công tác xã hội ở cơ quan, xí nghiệp; tự mình tham gia nghiên cứu các vấn đề xã hội; giảng dạy...

Học ngành mới bác sĩ y học dự phòng?

. Ngành bác sĩ y học dự phòng mới mở tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM tuyển bao nhiêu sinh viên? Học trong bao lâu? Ra trường có thể xin phụ trách công việc này trong trường học có được không?

Ngọc Huyền, Mỹ Hạnh (TP.HCM)

+ Phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM: Năm nay, Trường ĐH Y Dược TP.HCM tuyển 50 chỉ tiêu cho ngành học mới là bác sĩ y học dự phòng, đào tạo sáu năm. Ngành học này trang bị những kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội và y học cơ sở, rèn luyện các kỹ năng thực hành cơ bản về y học dự phòng để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức. Bác sĩ y học dự phòng có thể giải quyết có hiệu quả các vấn đề cơ bản của y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, đảm nhiệm công việc tại các trường học, viện nghiên cứu, trung tâm y tế dự phòng, sở y tế hoặc các trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có liên quan đến y tế công cộng và y tế dự phòng từ trung ương đến địa phương.

Điểm chuẩn 2007 của ĐH Cần Thơ?

. Xin cho biết điểm chuẩn 2007 của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ và ĐH Cần Thơ?

Nhóm học sinh THPT (Vĩnh Long)

+ Trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2007 xét điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa: 24,5 điểm; nha khoa: 24; dược: 26; cử nhân điều dưỡng: 18,5. Điểm chuẩn năm 2007 của ĐH Cần Thơ như sau: ngành sư phạm (SP) toán: 19; SP toán-tin: 18,5; SP vật lý: 15,5; SP toán thống kê: 15; SP vật lý-tin học: 17; SP vật lý-công nghệ: 15; SP tiểu học: 16,5 (A), 14,5 (D1); cơ khí chế tạo máy: 15,5; cơ khí chế biến: 15; cơ khí giao thông: 15; thủy công đồng bằng: 15; xây dựng dân dụng và công nghiệp: 18; xây dựng cầu đường: 15; kỹ thuật môi trường: 15; điện tử: 17; kỹ thuật điện: 15; cơ điện tử: 15; quản lý công nghiệp: 15; công nghệ thông tin: 18,5; công nghệ thực phẩm: 19; chế biến thủy sản: 15; SP hóa học: 23 (A, B); hóa học: 18,5 (A, B); công nghệ hóa học: 18,5; SP sinh vật: 19; SP sinh-kỹ thuật nông nghiệp: 17,5; sinh học: 15,5; công nghệ sinh học: 22 (A,B); chăn nuôi: 15; thú y: 16,5; nuôi trồng thủy sản: 19; bệnh học thủy sản:15; sinh học biển: 15; trồng trọt: 15; nông học: 15; hoa viên và cây cảnh: 15; bảo vệ thực vật: 16,5; khoa học môi trường: 19; khoa học đất: 15; kinh tế học: 16,5 (A), 14,5 (D1); kế toán: 18 (A), 16 (D1); tài chính: 19 (A), 17 (D1); quản trị kinh doanh: 18 (A), 16 (D1); kỹ thuật nông nghiệp: 15 (A), 13 (D1); ngoại thương: 19 (A), 17 (D1); nông nghiệp: 15 (A, B); quản lý đất đai: 15; quản lý nghề cá: 15; luật: 16,5 (A), 15,5 (C); SP ngữ văn: 14; SP sử: 14; SP địa: 14,5; SP GD công dân: 14; du lịch: 15 (C), 14 (D1); SP Anh: 16,5; SP Pháp: 13; Anh văn: 14; thông tin-thư viện: 13; SP thể dục: 25,5.

TRƯƠNG HIỆU thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới