Học sinh THPT tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật

(PLO)- Tại cuộc thi, các em học sinh sẽ được tìm hiểu và ứng dụng các kiến thức pháp luật vào cuộc sống. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm qua (4-11), Khoa Luật, Trung tâm tham vấn Tâm lý và Hỗ trợ pháp luật - trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) phối hợp với Đoàn Thanh niên Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức Chung kết và Chung kết xếp hạng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Youth & Justice lần 2 - 2023.

Cuộc thi góp phần mang kiến thức pháp luật từ giảng đường đến với các em học sinh THPT. Giúp các em học sinh tìm hiểu, ứng dụng kiến thức pháp luật vào đời sống và xã hội, giảm thiểu những tình huống vi phạm pháp luật.

Hoc sinh THPT tham gia cuoc thi tim hieu phap luat
Các đội thi đến từ các trường THPT trên địa bàn thành TP.HCM chụp ảnh cùng nhà trường và ban giám khảo. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

8 đội thi là các trường tại TP.HCM, gồm: THPT Dương Văn Thì, THPT Giồng Ông Tố, THPT Trưng Vương, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Thủ Đức, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thị Diệu và THPT Nguyễn Tất Thành.

Tại vòng chung kết, các đội được chia ra 2 bảng đấu với 20 câu hỏi trắc nghiệm và chọn ra 4 đội để vào vòng chung kết xếp hạng.

Tại vòng chung kết xếp hạng, 4 đội phải trải qua 4 phần thi: Khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Các em học sinh sẽ tranh biện, nêu quan điểm cá nhân và thuyết phục ban giám khảo qua các chủ đề nổi cộm trong xã hội như có nên cấm hoàn toàn đồ nhựa sử dụng một lần, con gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão…

Kết thúc các cuộc thi, giải nhất thuộc về đội tuyển trường THPT Trưng Vương, giải nhì thuộc về trường THPT Mạc Đĩnh Chi; giải ba và giải tư lần lượt thuộc về THPT Thủ Đức và THPT Dương Văn Thì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm