Phiên tòa giả định: Trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị phạt 1 năm tù

(PLO)- Hành vi của bị cáo làm cản trở hoạt động tuyển quân nhập ngũ, ảnh hưởng xấu đến việc kêu gọi thanh niên làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, UBND phường 8, quận 10, TP.HCM phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM, Đoàn Luật sư TP.HCM và Hội Luật gia quận 10 tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Phiên tòa nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở...

phien-toa-gia-dinh.JPG
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: YC

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thành (Phó chủ tịch UBND phường 8, quận 10), cho biết qua 10 năm triển khai, Ngày Pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường 8 hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nề nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Từ đó, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính...góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

phien-toa-gia-dinh-nguyen-van-thanh.JPG
Ông Nguyễn Văn Thành (Phó chủ tịch UBND phường 8, quận 10) phát biểu khai mạc. Ảnh: YC

Sau đó, Đoàn Luật sư TP.HCM đã tổ chức phiên tòa giả định trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đây là một vụ án có thật, đã được xét xử và đã được biên tập lại để đảm bảo các thông tin của bị cáo.

Đặc biệt, trước khi phiên tòa được diễn ra, để sinh động và giúp người dân dễ hiểu UBND phường 8 đã xây dựng một tiểu phẩm để dẫn dắt vào vụ án. Theo đó, dù đã được chính quyền địa phương vận động, giải thích nhưng thanh niên Ngô Nguyễn Thanh (bị cáo) đã không thực hiện theo lệnh gọi nhập ngũ (trước đó Thanh từng bị xử phạt hành chính về hành vi này).

phien-toa-gia-dinh-quang-canh.JPG
Rất đông người dân đến tham gia. Ảnh: YC

Theo VKSND quận 10, bị cáo Ngô Nguyễn Thanh có hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và sau đó không thực hiện Lệnh gọi nhập ngũ của chính quyền địa phương. Từ đó, VKSND quận 10 đã truy tố Thanh về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo khoản 1 Điều 332 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

HĐXX nhận định rằng hành vi của Thanh đã làm cản trở đến hoạt động bình thường trong việc tuyển quân nhập ngũ thi hành nghĩa vụ quân sự, ảnh hưởng xấu đến việc kêu gọi thanh niên làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc nên cần nghiêm trị.

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã khai báo thành khẩn và ăn năn hối cải về hành vi của mình nên có tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS nhưng không thể cho bị cáo được hưởng án treo theo lời đề nghị của luật sư. Vì như thế không có ý nghĩa trong việc giáo dục riêng và ngăn ngừa chung trong xã hội.

Theo HĐXX, đối với bà Nguyễn Thị Thu là mẹ của bị cáo Thanh, trước phiên tòa hôm nay cần phê phán về việc không động viên, khuyên nhủ bị cáo Thanh lên đường nhập ngũ để có biện pháp khắc phục về sau trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Từ đó, HĐXX đã xử phạt bị cáo Thanh một năm tù.

Tại buổi này, UBND phường 8 còn tổ chức phổ biến nội dung Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

phien-toa-gia-dinh-tu-van-cho-nguoi-dan (1).JPG
Các luật sư tư vấn miễn phí cho người dân. Ảnh: YC

Song song đó, các luật sư cũng thực hiện trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và thành niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Có mặt tại buổi tuyên truyền, anh Phan Huỳnh Quốc Kiệt (sinh năm 2003) chia sẻ, qua phiên toà giả định, anh cũng như các bạn đang ở trong lứa tuổi đang được gọi nhập ngũ đang ở đây được tiếp xúc với một tiểu phẩm có thực trong thực tế. Thông qua đó, anh biết được những quy định, mức xử phạt và mức án hình sự nếu trốn tránh nghĩa vụ quân sự một cách rõ ràng và thú vị.

Anh Kiệt hi vọng các bạn trẻ, đối với sức trẻ của mình còn đang ở mức 18 đôi mươi nên cống hiến hết mình cho Tổ Quốc, rèn luyện kỷ luật cho bản thân ngày một tốt hơn. Theo anh Kiệt, nếu còn đang học thì sau khi học xong đại học, cao đẳng vẫn còn cơ hội để tham gia nghĩa vụ, không nên buông bỏ trách nhiệm, trốn tránh nghĩa vụ quân sự...

phien-toa-gia-dinh-trao-qua.JPG
UBND phường 8, quận 10 khen thưởng các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đóng góp cho địa phương. Ảnh: YC

Tại buổi này, UBND phường 8, quận 10 còn khen thưởng các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đóng góp cho địa phương và các cá nhân trong hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giỏi, tiêu biểu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm