Hội thảo về bảo hộ quyền tác giả tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

(PLO)- Thông qua hội thảo, các sinh viên, giảng viên, nhà quản lý nhìn nhận lại và nâng cao ý thức pháp luật về bảo hộ quyền tác giả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bảo hộ quyền tác giả tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng - thực trạng và giải pháp.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia đến từ các đơn vị đào tạo Luật uy tín như: TS Trần Lê Đăng Phương (Phó trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang), Viện sĩ-PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM), PGS-TS Phan Trung Hiền (Trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Cần Thơ) cùng hơn 80 đại biểu là giảng viên và sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Cần Thơ.

quyền tác giả

Chuyên gia trình bày tham luận về trích dẫn hợp lý tác phẩm - thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học

Hội thảo nằm trong trong chuỗi các hoạt động của dự án đã được Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ ký hợp đồng triển khai theo chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP Cần Thơ đến năm 2030. Trong đó có dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

Đây còn là một hoạt động ý nghĩa trong ngày trọng đại 21-4 Ngày sách Việt Nam, hướng đến chào mừng Ngày sách và bản quyền thế giới 23-4.

Hội thảo diễn ra với hai phiên thảo luận được trình bày từ các báo cáo viên là các chuyên gia đến từ các đơn vị đào tạo luật.

Các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận nhiều nội dung về xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, các hành vi trích dẫn, sao chép hợp lý tác phẩm, các hành vi xâm phạm trong môi trường giáo dục hay việc thực hiện bảo vệ quyền thông qua hoạt động thư viện. Tất các những vấn đề này khá đặc thù gắn liền với các trường đại học, cao đẳng.

quyền tác giả

Đông đảo giảng viên và sinh viên tham gia và đóng góp về Bảo hộ quyền tác giả tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Ảnh: HD

Thông qua hội thảo, các sinh viên, giảng viên, nhà quản lý nhìn nhận, xem xét lại công tác thực thi hiện nay về bảo hộ quyền tác giả trong nhà trường mình. Từ đó đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho tất cả cán bộ viên chức, người lao động và cả sinh viên về bảo hộ quyền tác giả.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, nhóm thực hiện Dự án sẽ xây dựng kế hoạch cho các Khóa Tập huấn phù hợp trong các chuỗi hoạt động của Dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm