Hội thảo về biển Đông ở Nam Phi

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng đã cập nhật diễn biến tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam và nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam kiên trì các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

Công sứ Đại sứ quán Nhật Hiroaki Fujiwara nhấn mạnh Nhật ủng hộ ASEAN, đề cao luật pháp quốc tế, yêu cầu các bên không sử dụng vũ lực. Học giả Muhamed Nur Nordien (Viện Nghiên cứu Johannesburg) cho rằng các nước Hội đồng Bảo an LHQ cần làm gương để ngăn chặn nạn bạo hành trong quan hệ quốc tế. Nhiều học giả cho rằng Việt Nam có thể tận dụng hơn nữa các cơ chế, diễn đàn như LHQ, phong trào không liên kết, nhóm G-7 để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

         TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm