Hojlund vắng mặt bao nhiêu trận sau chấn thương tai hại ở MU?

(PLO)- Tiền đạo đang có phong độ rất cao Rasmus Hojlund của Manchester United dính chấn thương tai hại khiến anh vắng mặt từ 2 đến 3 tuần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay trước thềm trận Manchester United gặp Fulham trên sân nhà Old Trafford vào lúc 22h đêm nay 24-2, tiền đạo 21 tuổi người Đan Mạch Rasmus Hojlund đã dính chấn thương cơ đáng tiếc trong buổi tập của đội và phải ngồi ngoài trong vòng từ 2 đến 3 tuần.

Tiền đạo đắt giá của Manchester United đã tìm lại được chỗ đứng của mình trong những tuần gần đây và đang có phong độ rất ấn tượng, nhưng giờ Rasmus Hojlund đang phải đối mặt với thời gian dài ngồi ngoài. Hojlund đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp cho MU, tổng cộng anh có 8 bàn trong 8 trận gần nhất cho “quỷ đỏ”. Hojlund đã ghi tổng cộng 13 bàn cho MU mùa này và liên tiếp lập công trong những trận gần đây.

manchester-united-rasmus-hojlund.jpeg
Hojlund đang có phong độ ghi bàn rất cao nhưng vắng mặt đáng tiếc trong giai đoạn quan trọng của MU. ẢNH: GETTY

Sự tự tin được Rasmus Hojlund thể hiện rõ trong trận gần nhất khi MU thắng Luton 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo 21 tuổi người Đan Mạch này chỉ trong vòng 7 phút đầu trận, trong đó bàn mở tỉ số diễn ra khi trận đấu trôi qua chưa đầy 40 giây.

MU ra thông báo khiến fan “quỷ đỏ” lo lắng: "Rasmus Hojlund sẽ bỏ lỡ trận đấu tại Premier League của Manchester United với Fulham vào thứ Bảy do chấn thương cơ. Dự kiến ​​anh ấy sẽ phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần”.

Dự kiến Hojlund sẽ bỏ lỡ trận đấu giữa MU và Fulham vào đêm nay, trận gặp Nottingham Forest ở vòng 5 FA Cup vào giữa tuần tới, cũng như trận derby Manchester với kình địch Man City trên sân khách Etihad vào ngày 3-3 (giờ Anh). Nếu mọi chuyện thuận lợi, sớm nhất Hojlund sẽ trở lại trong trận gặp Everton vào ngày 9-3 trên sân nhà Old Trafford của MU tại Premier League.

hojlund-manchester-united.jpg
Hojlund sẽ vắng mặt từ 2 đến 3 tuần vì chấn thương cơ. ẢNH: GETTY

HLV Erik ten Hag của MU đã cố gắng giảm nhẹ chấn thương của Rasmus Hojlund khi nói: “Đó là một chấn thương nhỏ, mất khoảng hai đến ba tuần. Đó là những gì đã xảy ra, đó là rủi ro khi chơi ở cường độ cao trong tập luyện. Đó không phải là một chấn thương lớn nhưng Rasmus Hojlund phải chờ khoảng 2-3 tuần”.

HLV Ten Hag tự tin rằng mình có thể giúp MU hoàn thành mục tiêu vào Top 4 Premier League mùa này để có suất dự Champions League mùa sau. Đây là mục tiêu tối thiểu mà ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe đặt ra cho thầy trò Ten Hag ở mùa này.

MU đã thắng 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. MU hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 44 điểm, kém Top 4 của Aston Villa 5 điểm và thua đội thứ 5 Tottenham 3 điểm, nhưng kém ngôi đầu bảng của Liverpool đến 16 điểm (MU đá ít hơn Liverpool 1 trận).

mu-rasmus-hojlund.jpg
Chấn thương của Hojlund khiến Ten Hag đau đầu. ẢNH: MIRROR

Erik Ten Hag nói về mục tiêu Top 4 Premier League của MU: “Chắc chắn là tôi có cảm giác đó. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc đàm phán, chúng tôi có cùng tham vọng, chúng tôi rất đồng lòng trong quá trình này”.

HLV Ten Hag cho biết, ông đã nói chuyện với đồng sở hữu mới của MU là Sir Jim Ratcliffe, người thay nhà Glazer kiểm soát hoàn toàn các hoạt động bóng đá của MU, cũng như đặt mục tiêu tương tự như Ten Hag ở mùa này.

Erik Ten Hag cho biết thêm: “Chúng tôi nói rất nhiều. Có rất nhiều cuộc trò chuyện với Sir Jim Ratcliffe, với Sir Dave Brailsford, về câu lạc bộ này, về đội bóng này, về cơ cấu, chúng tôi rất đồng ý với nhau. Nó hoàn toàn phù hợp với tham vọng của tôi, những tham vọng mà tôi có khi mới đến.

Tôi đã làm việc được 19 tháng và tôi thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã có những thất bại trong mùa giải thứ hai, nhưng bạn thấy đội bóng đang tiến lên, đội hình đang phát triển, chúng tôi phải chăm chỉ trên sân tập, chăm chỉ trong các trận đấu. Điều quan trọng là phải có cầu thủ khỏe mạnh cũng như xây dựng đội hình. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ và sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi bổ sung thêm nhiều phẩm chất hơn vào đội hình này”.

ten-hag-mu.jpg
Erik Ten Hag và Sir Jim Ratcliffe đã có cuộc nói chuyện về mục tiêu và hướng phát triển của MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Ten Hag thừa nhận suất tham dự Champions League của MU là điều tối quan trọng, nhưng tin tưởng điều đó sẽ xảy ra. Ten Hag khẳng định: “Tôi nhìn thấy quá trình này và tôi thấy đội ngũ này đang phát triển, nó đang tiến triển. Tôi thấy chúng tôi hiện đã có độ tuổi phù hợp trong toàn đội, chúng tôi có thể làm cho điều đó mạnh mẽ hơn nữa.

Họ sẽ phát triển và chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Có sự cạnh tranh mạnh mẽ và chúng tôi vẫn phải bắt kịp đối thủ. Vào thời điểm này, mọi trận đấu đều là trận chung kết đối với chúng tôi vì chúng tôi phải có mặt ở Champions League. Các cầu thủ muốn điều này, toàn đội muốn điều này, nhưng chúng tôi phải tin tưởng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm