Hơn 100 nước dự Hội nghị thượng đỉnh G77 + Trung Quốc tại Cuba

(PLO)- Hơn 100 phái đoàn với hàng chục nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G77) và Trung Quốc, diễn ra tại thủ đô Havana trong hai ngày 15 và 16-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez xác nhận hơn 100 phái đoàn với hàng chục nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G77) và Trung Quốc, diễn ra tại thủ đô Havana trong hai ngày 15 và 16-9, theo hãng thông tấn Cuba Prensa Latina.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế cũng sẽ tham gia sự kiện này. Ông Guterres sẽ phát biểu khai mạc hội nghị cùng với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.

anh chan trang 15-9.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: PRENSA LATINA

Bộ trưởng Rodriguez cho biết đến nay, hơn 90 quốc gia thành viên đã đăng ký danh sách diễn giả tại hội nghị có chủ đề “Các thách thức phát triển hiện nay: Vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Đây cũng là vấn đề trọng tâm có liên quan rất lớn đến 134 thành viên của Nhóm G77 và Trung Quốc.

Ông Rodriguez cho rằng nội dung này sẽ thúc đẩy một cuộc tranh luận cấp cao, thực chất, với những tuyên bố mạnh mẽ về các vấn đề chính trị và kinh tế cấp bách nhất đối với các quốc gia đang phát triển trong bối cảnh khủng hoảng quốc tế mang tính hệ thống. Hội nghị là dịp để đánh giá, trao đổi về những thách thức chính và các vấn đề cốt lõi đối với sự phát triển của các quốc gia phía nam bán cầu. Cuba tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên của Nhóm G77 và Trung Quốc hồi tháng 1 năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm