Trung Quốc tố hacker Mỹ tung tin đồn về trạm gián điệp Cuba

(PLO)- Trung Quốc nói hacker Mỹ cố tình tung tin đồn về việc Bắc Kinh được phép xây dựng căn cứ gián điệp tại Cuba.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày 9-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Uông Văn Bân nói thông tin TQ được phép xây dựng căn cứ do thám tại Cuba là tin đồn do tin tặc Mỹ cố tình lan truyền và vu khống Bắc Kinh.

Trong ngày 8-6, nhiều trang thông tin của Mỹ như tờ The Wall Street Journal, đài CNN rầm rộ đưa tin rằng Bắc Kinh và Havana vừa đạt thỏa thuận cho phép TQ xây căn cứ gián điệp ở Cuba để theo dõi thông tin liên lạc của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Uông Văn Bân. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Uông Văn Bân. Ảnh: AFP

Theo ông Uông, Mỹ là “cường quốc tin tặc” lớn nhất thế giới, và việc Washington dùng tin giả để vu khống, lan truyền tin đồn thất thiệt về công việc nội bộ của một quốc gia nào đó đã không còn xa lạ.

Ngoài ra, ông Uông còn chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ với Cuba. “Washington nên tự kiểm điểm bản thân và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Havana qua chiêu bài vì tự do, dân chủ. Mỹ cũng nên sớm hủy bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính đối với Cuba”, ông Uông nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernandez de Cossio cũng bác những thông tin trên từ Washington, cho rằng chúng hoàn toàn là những thông tin "dối trá và vô căn cứ".

Ông de Cossio còn gọi những cáo buộc của Mỹ là sự bịa đặt nhằm biện minh cho lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập kỷ của Washington đối với hòn đảo này.

Cùng diễn biến ngày 9-6, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết thông tin TQ chi hàng tỉ USD để xây dựng căn cứ do thám tại Cuba là “sai sự thật”, song ông không bình luận gì thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm